Mỹ nói thẳng về việc nới lỏng lệnh trừng phạt Nga, tuyên bố ‘3 không’ đến khi lệnh ngừng bắn ở Ukraine được thực hiện
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố đanh thép về việc nới lỏng lệnh trừng phạt cho Nga, khẳng định sẽ không có bất cứ điều gì diễn ra cho đến khi lệnh ngừng bắn ở Ukraine được thực hiện.
Theo TASS, ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Tammy Bruce cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ dành cho các nhà báo rằng Hoa Kỳ không có ý định thảo luận về bất kỳ khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt Nga nào cho đến khi lệnh ngừng bắn ở Ukraine được thực hiện.
Trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận được chỉ thị nào từ Nhà Trắng để biên soạn danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng hay không, bà Bruce nhấn mạnh rằng bà chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. "Những gì tôi có thể nói là lời nhắc nhở rằng, sẽ không có đàm phán, không có quyết định, không có sự sắp xếp nào, cho đến khi cuộc xung đột đẫm máu này chấm dứt", bà khẳng định. Tuy nhiên, viên chức này nhấn mạnh rằng "rõ ràng là có nhiều câu hỏi hơn về bản chất của những người thực sự cam kết với hòa bình và lệnh ngừng bắn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Tammy Bruce.
Vào tháng 3, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng Nga coi mọi lệnh trừng phạt chống lại nước này là bất hợp pháp và mong muốn chúng được gỡ bỏ.
Trước đó vào ngày 11/4, Hoa Kỳ và Nga đã có cuộc đàm phán hiệu quả giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff tại St. Petersburg. Phía Mỹ tin rằng Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine.
Tuy nhiên, vào ngày 15/4, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva và Washington đang thảo luận các điều khoản chủ chốt liên quan đến thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhưng ông Lavrov thừa nhận việc đạt được đồng thuận không hề dễ dàng. Ông nhấn mạnh: “Việc nhất trí các thành tố cốt lõi của thỏa thuận là điều không dễ dàng. Những nội dung đó vẫn đang được thảo luận”.