Đời sống

Tài liệu tối mật của CIA tiết lộ 'cuộc trốn thoát bí mật' gây sốc của nhà độc tài Hitler sau Thế chiến II

Những tài liệu gây sốc được CIA giải mật đã tiết lộ một nhiệm vụ bí mật nhằm tìm ra thủ lĩnh Đức Quốc xã Adolf Hitler - 10 năm sau khi ông ta được cho là đã chết.

Theo nhiều báo cáo từ kho lưu trữ của CIA , các điệp viên ở Nam Mỹ tin rằng nhà độc tài này vẫn còn sống vào những năm 1950 và đã đổi tên để tiếp tục hoạt động bí mật.

Một điệp viên thậm chí còn nói rằng họ tìm thấy một bức ảnh ở Colombia cho thấy một người đàn ông trông giống vị lãnh đạo phát xít khét tiếng.

Mặc dù quân Đồng minh tìm thấy một thi thể bị cháy cho thấy Hitler đã tự tử trong một boongke của Đức vào tháng 4 năm 1945, các tài liệu được giải mật vào năm 2020 tiết lộ rằng các quan chức tình báo Hoa Kỳ đã cố gắng xác định 'nơi ẩn náu của ông ta ở Argentina' chỉ vài tháng sau khi Thế chiến II kết thúc.

Trong thập kỷ tiếp theo, cuộc tìm kiếm đó dường như không bao giờ kết thúc, và CIA vẫn tiếp tục trao đổi với những người cung cấp thông tin được cho là biết về cuộc trốn thoát bí mật của Hitler vào năm 1955.

Mặc dù quá trình tìm kiếm tài liệu dường như đã kết thúc vào tháng 11 năm 1955, nhưng một thông báo gây sốc từ Argentina hiện đang khơi lại vụ án. Vào tháng 3, Tổng thống Javier Milei của Argentina đã ra lệnh cho chính phủ của ông giải mật tất cả các tài liệu về những người Đức Quốc xã tìm nơi ẩn náu và được đất nước bảo vệ sau Thế chiến II. Argentina là nơi ẩn náu khét tiếng của các cựu thành viên đảng Quốc xã trốn tránh hình phạt vì tội ác chiến tranh cách đây 80 năm, và giờ đây những tài liệu này có thể giải mã được một vụ án chưa phá nổi tiếng của CIA.

96924667-14571845-image-a-14_1743781563530_11zon

 

Các tài liệu mới công bố của CIA cho thấy các điệp viên tình báo Hoa Kỳ tin rằng Adolf Hitler đã trốn khỏi Đức và chạy trốn đến Nam Mỹ

96924261-14571845-image-m-7_1743777803859_11zon

Một tài liệu nêu rằng các quan chức tin chắc Hitler sẽ tìm nơi ẩn náu ở Argentina nếu ông ta rời khỏi Đức

Các tài liệu được khai quật mô tả cách Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ gửi thông tin cho FBI rằng Hitler có thể có một nơi ẩn náu bí mật tại một khách sạn spa ở La Falda, Argentina.

Hồ sơ tháng 10 năm 1945 tiết lộ rằng chủ sở hữu của khách sạn này là những người ủng hộ chính của đảng Quốc xã, đóng góp tài chính cho giám đốc tuyên truyền Joseph Goebbels và trở thành bạn thân của Hitler. Theo tình báo Hoa Kỳ, Hitler không bao giờ quên lòng trung thành của gia đình với Đức Quốc xã và thậm chí còn sống cùng họ trong cùng một khách sạn khi họ đi nghỉ ở Đức.

Bộ Chiến tranh nói với FBI rằng họ tin chắc Hitler sẽ rút lui về khách sạn nếu Đức thua trong Thế chiến II hoặc ông ta bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo Đức Quốc xã.

Trong khi quân Đồng minh cho biết họ đã tìm thấy hài cốt bị cháy của Hitler,  một tài liệu khác của CIA  công bố năm 2020 có chứa bức ảnh một người đàn ông được cho là thủ lĩnh Đức Quốc xã đang ngồi cùng một người bạn ở Colombia vào năm 1954.

Báo cáo ngày 3 tháng 10 năm 1955 nêu rõ rằng một hoạt động tình báo của Hoa Kỳ đang diễn ra nhằm xác nhận liệu Adolf Hitler (còn được gọi là 'Adolph Hitler' trong hồ sơ) có sống sót và bí mật di dời đến Nam Mỹ hay không. Hồ sơ tiết lộ rằng một người cung cấp thông tin được gọi là CIMELODY-3 đã nói chuyện với một người bạn đáng tin cậy từng phục vụ dưới quyền chỉ huy của Hitler ở châu Âu và đã trốn thoát đến Maracaibo, Venezuela. Người bạn này nói rằng một người đàn ông tên là Phillip Citroen, một cựu lính SS, khẳng định rằng Hitler vẫn còn sống ở Colombia, rằng ông ta đã nói chuyện với cựu lãnh đạo Đức Quốc xã hàng tháng và đã chụp một bức ảnh gần đây với Hitler. Người bạn của CIMELODY-3, không được nêu tên, đã vô tình đánh cắp bức ảnh vào ngày 28 tháng 9 năm 1955.

96924265-14571845-A_photo_secretly_stolen_by_US_agents_revealed_a_man_who_former_N-a-41_1743790661584_11zon 

 

Một bức ảnh do các điệp viên Hoa Kỳ bí mật đánh cắp đã tiết lộ một người đàn ông mà những cựu phát xít Đức tuyên bố là Hitler vẫn còn sống vào năm 1954 tại Colombia

96924251-14571845-image-m-11_1743779092164_11zon

 

Các điệp viên tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi dấu vết này trong 10 năm, mặc dù có bằng chứng cho thấy Hitler được cho là đã tự sát và thiêu xác vào năm 1945

Trong đó, người đàn ông được cho là Hitler được gọi là 'Adolf Schrittelmayor.' Ông ta được chụp ảnh đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh chiếc Citroen ở Tunja, Colombia. Báo cáo cho biết thêm rằng những cựu chiến binh Đức Quốc xã tuyên bố Hitler cuối cùng đã chuyển đến Argentina vào tháng 1 năm 1955.

Vào thời điểm các điệp viên tình báo Hoa Kỳ có được bức ảnh và sao chép, Thế chiến thứ II đã kết thúc được một thập kỷ và Đức Quốc xã tin rằng họ sẽ không bị truy tố nữa.

'Philip Citroen - bình luận rằng vì đã mười năm trôi qua kể từ khi Thế chiến II kết thúc, nên quân Đồng minh không thể truy tố HITLER là tội phạm chiến tranh nữa', tài liệu nêu rõ.

Bất chấp lời tuyên bố của lính SS, các điệp viên Hoa Kỳ vẫn tiếp tục truy lùng Hitler, mặc dù những người hoài nghi trong cộng đồng tình báo gọi bức ảnh là một "ảo tưởng".

96924263-14571845-image-m-16_1743781869924_11zon

 

Các điệp viên Hoa Kỳ báo cáo rằng người đàn ông trong bức ảnh chụp với Hitler là một cựu chiến binh Đức thường xuyên liên lạc với Hitler khi cả hai sống ở Nam Mỹ

Vào ngày 4 tháng 11 năm 1955 , trụ sở tình báo ở Washington đã chấp thuận cho các điệp viên liên lạc với một người được biết đến trong hồ sơ là 'GIRELLA' để tiếp tục điều tra về lịch sử của 'Adolf Schrittelmayor' ở Colombia trước năm 1955. Tuy nhiên, cùng một tài liệu mật được phân phối cho các điệp viên ở Nam Mỹ cũng đề xuất nên hủy bỏ vụ án.

Các quan chức tình báo thừa nhận rằng 'người ta cho rằng có thể sẽ phải nỗ lực rất nhiều vào vấn đề này mặc dù có khả năng rất xa để xác định được điều gì đó cụ thể'. Không có tài liệu nào khác trong chuỗi báo cáo này được công khai trong các hồ sơ giải mật của CIA - điều này cho thấy vấn đề này đã bị bỏ qua hoặc bất kỳ thông tin nào khác được phát hiện vẫn có thể được chính phủ Hoa Kỳ giải mật.

Quyết định của Argentina trong việc làm theo Mỹ trong việc giải mật hàng loạt vụ án cũ có thể sớm hé lộ thêm nhiều thông tin hơn về mối quan hệ giữa Lầu Năm Góc và Đức Quốc xã ở Nam Mỹ. Sự thật và hồ sơ công khai cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã tuyển dụng các nhà khoa học Đức cũ sau Thế chiến II để làm việc cho Hoa Kỳ. Chương trình này, được gọi là Chiến dịch Paperclip, đã đưa khoảng 1.600 nhà khoa học Đức đến Hoa Kỳ - bao gồm cả Wernher von Braun, người nổi tiếng là người mở đường cho các sứ mệnh không gian đầu tiên của NASA và Hoa Kỳ.

Các tài liệu mới của Argentina dự kiến ​​sẽ nêu chi tiết sự tham gia của nước này vào "đường dây chuột" - tuyến đường thoát hiểm quốc tế bí mật mà Đức Quốc xã sử dụng để chạy trốn khỏi Đức trước và sau khi Thế chiến II kết thúc.

Hiện tại vẫn chưa biết liệu bất kỳ báo cáo nào sắp được giải mật có bổ sung thêm bằng chứng nào vào hồ sơ của CIA về vụ việc Hitler được cho là đã trốn thoát khỏi cái chết hay không.