Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kịch liệt phản đối về việc Pháp – Anh gửi quân tới Ukraine, tuyên bố gây chấn động
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kịch liệt phản đối đề xuất của Pháp-Anh về việc gửi "phái đoàn gìn giữ hòa bình đa quốc gia" tới Ukraine, coi đó là hành động hoàn toàn điên rồ.
Ngày 17/4, theo TASS, bà Maria Zakharova – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại 1 cuộc họp báo rằng: “Bất chấp những nỗ lực bền bỉ của mình, Pháp và Anh vẫn không nhận được sự ủng hộ nhất trí cho kế hoạch liều lĩnh triển khai cái mà họ gọi là 'lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia' bao gồm quân đội từ một số quốc gia thành viên NATO".
Bà lưu ý rằng, bên cạnh Pháp và Anh, ‘chỉ có những người không thích Nga ở các quốc gia vùng Baltic’ mới sẵn sàng tham gia vào dự án này, vốn có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa liên minh và Nga.
Theo bà, hầu hết những người tham gia "liên minh" đều nghi ngờ tính khả thi của cuộc can thiệp quân sự này nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. "Xét theo các cuộc thảo luận hiện tại, Washington vẫn không có ý định tham gia vào một cuộc phiêu lưu như vậy. Có vẻ như họ đang đánh giá một cách thực tế rằng tất cả những điều này có thể dẫn đến đâu", bà nói thêm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Alexander Shcherbak/TASS
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng 21 tỷ euro đã được cam kết dành cho nhu cầu của quân đội Ukraine, một con số trước đây đã được đề cập trong các tuyên bố của NATO.
"Một lần nữa, Anh đã dẫn đầu. Họ đã công bố một gói hỗ trợ lên tới 350 triệu bảng Anh, bao gồm, như đã nêu, hàng trăm nghìn máy bay không người lái, hệ thống radar và nhiều thứ khác nữa", bà lưu ý. "Tổng cộng, Anh có kế hoạch chi 4,5 tỷ bảng Anh cho hỗ trợ quân sự cho Kiev vào năm 2025".
Bà Zakharova nhận xét rằng Đức đang cố gắng bắt kịp Anh. "30 tên lửa bổ sung cho bệ phóng Patriot đã được chuyển đến Ukraine, nhưng như bạn biết đấy, Đức không thể cung cấp các hệ thống của Mỹ. Đức đã chuẩn bị phân bổ thêm bốn hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T và cung cấp xe chiến đấu, xe tăng, đạn dược và các thiết bị khác. Tổng cộng, Đức có kế hoạch phân bổ khoảng 3 tỷ euro cho các mục đích này”, bà nhấn mạnh.