Ukraine đang ngồi trên đống lửa trong khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt với Nga sau cuộc gặp ‘thảm họa’
Hoa Kỳ đang lập kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga khi Tổng thống Donald Trump tìm cách khôi phục quan hệ với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Theo Reuter đưa tin, Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính soạn thảo danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để các quan chức Hoa Kỳ thảo luận với đại diện Nga trong những ngày tới như một phần trong các cuộc đàm phán rộng rãi của chính quyền với Nga về việc cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế với Mỹ, các nguồn tin cho biết.
Theo các nguồn tin, các cơ quan trừng phạt hiện đang soạn thảo đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân, bao gồm một số nhà tài phiệt Nga.
Hiện vẫn chưa rõ Mỹ có thể yêu cầu điều kiện gì cụ thể để đổi lại việc nới lỏng lệnh trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Nga là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới và nếu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hệ thống năng lượng của nước này được nới lỏng, điều này có thể giúp ngăn chặn giá nhiên liệu tăng nếu ông Trump đàn áp xuất khẩu dầu từ Iran, thành viên của OPEC.
Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga tại Mỹ đều chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Năm ngoái, Điện Kremlin đã cho biết mối quan hệ giữa hai nước là "dưới mức 0" dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, ông đã hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ và vũ khí và áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga để trừng phạt nước này vì cuộc tấn công năm 2022 .
Tuy nhiên ông Trump sau khi nhậm chức đã nhanh chóng đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ để mở các cuộc đàm phán với Nga, bắt đầu bằng cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12 tháng 2, sau đó là các cuộc gặp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ .
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga kể từ cuộc xung đột Ukraine năm 2022 bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế doanh thu từ ngành công nghiệp dầu khí khổng lồ của nước này và làm suy yếu khả năng tài trợ cho những cuộc chiến của nước này.
Các chính phủ phương Tây do Washington đứng đầu đã áp đặt mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga. Ông Biden cũng chỉ trích Nga bằng cách chỉ định các công ty năng lượng và tàu chở dầu của Nga, bao gồm các biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay của Washington vào ngày 10 tháng 1 ngay trước khi rời nhiệm sở.
Vào tháng 1, ông Trump đã đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga nếu ông Putin không muốn đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhưng gần đây, các quan chức chính quyền Trump đã công khai thừa nhận khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 2 với Bloomberg Television rằng Nga có thể giành được cứu trợ kinh tế , tùy thuộc vào cách họ tiếp cận các cuộc đàm phán trong những tuần tới. Ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 26 tháng 2 rằng các lệnh trừng phạt của Nga có thể được nới lỏng "vào một thời điểm nào đó".
Hợp tác kinh tế
Các nguồn tin từ Hoa Kỳ cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính đưa ra một kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt khả thi trước khi ông Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp về tình hình ở Ukraine vào tuần trước.
Tình trạng khẩn cấp trừng phạt một số tài sản và cá nhân liên quan đến cuộc chiến của Nga. Các biện pháp đó, do chính quyền của Tổng thống Barack Obama khi đó áp đặt, đã có hiệu lực kể từ tháng 3 năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine.
Hiện chưa rõ chính quyền Trump sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào đối với Nga trước.
Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan. Ảnh: New York Times
Ông John Smith, đối tác tại công ty luật Morrison Foerster và cựu giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính, cho biết ông Trump có thể ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép chính quyền bắt đầu quá trình nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng ông cũng cần phải xin phép Quốc hội để dỡ bỏ các biện pháp đối với một số thực thể nhất định.
Từ năm 2022, Nga đã có thể xây dựng nền kinh tế thời chiến với chi tiêu quân sự và sản xuất công nghiệp tăng lên. Nhưng các chuyên gia cho rằng nền kinh tế của nước này dễ bị tổn thương và rất cần sự nới lỏng lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nga cho biết họ sẵn sàng hợp tác kinh tế . Tuần trước, Điện Kremlin cho biết Nga có rất nhiều mỏ kim loại đất hiếm và sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận để khai thác chúng sau khi ông Putin đưa ra khả năng hợp tác như vậy với Hoa Kỳ Bất kỳ thỏa thuận kinh tế chính thức nào với Nga có thể sẽ yêu cầu Hoa Kỳ nới lỏng lệnh trừng phạt.
Ông Trump đã tìm kiếm một thỏa thuận khoáng sản với Ukraine - nơi có một kho dự trữ lithium và khoáng sản đất hiếm để trả lại hàng tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào được ký kết sau cuộc họp gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào thứ Sáu.