Nga nhận tin dữ có tác động lớn đến kết quả xung đột với Ukraine từ Tổng thống Trump
Sau màn tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố tin dữ đến Nga.
Vào ngày 3/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Đêm mai sẽ là một đêm quan trọng. Tôi sẽ nói sự thật! Tổng thống Donald J. Trump là Tổng thống duy nhất không trao bất kỳ vùng đất nào của Ukraine cho nước Nga của ông Putin”. Đồng thời, ông lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ “yếu kém”, “không hiệu quả” và đưa ra “tin giả”.

Những chia sẻ của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh ông đang vấp phải không ít chỉ trích về việc “thiên vị” Nga hơn Ukraine. Cụ thể, ông có động thái xích lại gần Nga và nhượng bộ Tổng thống Putin nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Về phía các lãnh đạo châu Âu, họ cũng lo ngại việc nếu ông Trump muốn thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine trong thời gian ngắn thì buộc phải nhượng bộ Tổng thống Putin nhiều hơn.
Tuy nhiên, theo ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ, cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đáng được ca ngợi.

Ông Rubio nhận định rằng, Tổng thống Trump đang nỗ lực để đạt được hòa bình. Chứ không phải hướng đến sự chỉ trích và công kích Tổng thống Putin như ông Joe Biden từng làm suốt 3 năm qua.
Trước đó, vào ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã màn tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục.

Thậm chí, Tổng thống Ukraine còn bị Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích ông Zelensky là “thiếu sự tôn trọng và lòng biết ơn”. Nhà Trắng thông báo chấm dứt cuộc hội đàm và đề nghị ông Zelensky cùng các quan chức Ukraine trong phái đoàn rời đi.
Trước diễn biến trên, ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ còn kéo dài. Động thái này của ông vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump.
“Đây là tuyên bố tệ nhất mà ông Zelensky có thể đưa ra, và nước Mỹ sẽ không chịu đựng được thêm được nữa! Ông ấy không muốn có hòa bình chừng nào ông ấy vẫn nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ và châu Âu”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội.
Hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố tình trạng của các vùng lãnh thổ "đã sáp nhập vào Nga" là không thể thương lượng. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ đề xuất rằng ông có thể ký một thỏa thuận hòa bình, trao các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát cho Moscow.