Quan chức cấp cao Nga chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine vào kho dầu của Nga là ‘hành vi phá hoại’
Nga cáo buộc Ukraine đang thực hiện các hành vi phá hoại thỏa thuận bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất.
Ukraine đang thực hiện các hành vi phá hoại bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga, qua đó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày về cơ sở hạ tầng năng lượng, Ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Quân sự và Chính trị, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với TASS.
Vị quan chức cấp cao này nhấn mạnh rằng chế độ Kiev đang phá hoại các thỏa thuận và "công khai kêu gọi một số phản ứng quốc tế" lần thứ n. "Tuy nhiên, phản ứng dự kiến không thấy đâu cả. Ông cho rằng Ukraine đang cố gắng gây sự chú ý từ phương Tây, họ càng gây thiệt hại không chỉ cho cơ sở hạ tầng của Nga mà còn cho các mạng lưới quốc tế, thì điều này sẽ càng thu hút sự chú ý đến những nhân vật lãnh đạo trong chế độ Kiev. Họ hy vọng sẽ khơi lại một số hình thức đối thoại song phương hoặc đa phương với các đối tác phương Tây của họ", ông Mikhailov giải thích.
Ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Quân sự và Chính trị
Mặc dù vậy, chuyên gia lưu ý rằng Tổng thống Zelensky hiểu rằng việc ông từ chức chỉ là vấn đề thời gian. "Ông Zelensky biết rõ rằng cuộc chiến của ông với Nga đã sắp đi đến hồi kết và cuối cùng ông sẽ phải từ chức. Tuy nhiên, trước khi rời ghế tổng thống, ông sẽ yêu cầu nhiều lợi ích và nhượng bộ hơn nữa", ông Mikhailov nhấn mạnh.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 19 tháng 3, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm có chủ đích bằng ba UAV vào một cơ sở hạ tầng năng lượng nằm ở làng Kavkazskaya thuộc Vùng Krasnodar. Cuộc tấn công này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, quyết định tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cơ sở bị nhắm mục tiêu này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu từ toa xe bồn đường sắt vào hệ thống đường ống của công ty vận tải dầu quốc tế, Caspian Pipeline Consortium.