Ông Trump cân nhắc từ bỏ quyền lãnh đạo NATO, yêu cầu Anh và Pháp phải chịu trách nhiệm về an ninh châu Âu
Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc từ bỏ vai trò lãnh đạo NATO sau khi yêu cầu các đồng minh châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của lục địa này.
Daily Mail đưa tin, Hoa Kỳ đã giữ vị trí lãnh đạo của mình kể từ khi thành lập liên minh phòng thủ sau Thế chiến thứ hai. Kể từ đó, Tổng tư lệnh Đồng minh Châu Âu luôn là một vị tướng cấp cao của Hoa Kỳ. Nhưng theo yêu cầu của Hoa Kỳ rằng các đồng minh châu Âu phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với an ninh châu Âu, Hoa Kỳ cũng mong đợi một vị tướng Anh hoặc Pháp sẽ đảm nhận vị trí này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trong ảnh) đang cân nhắc từ bỏ quyền lãnh đạo NATO sau khi tuyên bố rằng các đồng minh châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của lục địa này
Sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ khiến các đồng minh phương Tây sửng sốt khi áp đặt lệnh tạm dừng 'tạm thời' việc cung cấp viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ cho Ukraine sau cuộc tranh cãi lịch sử với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục vào tuần trước.
Tổng thống Trump đã cảnh báo vào đêm Thứ Hai rằng ông sẽ "không chịu đựng" nhà lãnh đạo Ukraine thêm nữa khi mối quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi sau hai tuần tranh cãi qua lại. Vài giờ sau, Nhà Trắng cho biết khoản viện trợ đang được "xem xét" để "đảm bảo rằng nó đang góp phần vào giải pháp hòa bình", ông đưa ra cảnh báo rằng nếu không thay đổi quyết định, kho vũ khí quan trọng của Hoa Kỳ tại Ukraine sẽ cạn kiệt vào mùa hè.
Nhưng vào thứ Ba, ông Zelensky đã ‘xuống nước’ sau khi Thủ tướng Keir Starmer cảnh báo ông phải xây dựng lại quan hệ để cứu đất nước mình. Trong một động thái can thiệp mang tính hòa giải, sau khi Nhà Trắng tuyên bố đóng băng viện trợ quân sự cho Kyiv , Tổng thống Ukraine cho biết ông "thực sự trân trọng" sự hỗ trợ của Mỹ và "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài". Ông cho biết cuộc cãi vã đáng kinh ngạc tại Phòng Bầu dục tuần trước với Tổng thống Trump là "đáng tiếc".
Và ông tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo đang làm việc trên một thỏa thuận hòa bình có thể bắt đầu bằng 'một lệnh ngừng bắn trên không... và lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên biển' nếu Nga sẵn sàng làm theo.
Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi ông Zelensky gợi ý rằng Putin đã phá vỡ các thỏa thuận trao đổi tù nhân dưới thời Tổng thống Trump
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Ngài Keir và Emmanuel Macron sẵn sàng tới Washington cùng Tổng thống Zelensky sớm nhất là vào tuần tới để trình bày mặt trận thống nhất về kế hoạch này với ông Trump.
Trong tuyên bố trên X, ông Zelensky cho biết ông "sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt xung đột" và mong muốn ký một thỏa thuận cho phép các cơ quan của Mỹ khai thác trữ lượng khoáng sản quý hiếm của Ukraine "bất cứ lúc nào".
Có thông tin cho rằng ông Trump đang chuẩn bị công bố thỏa thuận trong bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội diễn ra vào sáng sớm nay.
Một số đồng minh của Tổng thống Hoa Kỳ đã yêu cầu xin lỗi về cảnh tượng ở Phòng Bầu dục, nơi ông Zelensky bị cáo buộc là "thiếu tôn trọng" vì không mặc vest và không tỏ lòng biết ơn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ôm nhau sau cuộc họp trong hội nghị thượng đỉnh tại Lancaster House ở trung tâm London vào ngày 2 tháng 3 năm 2025
Tổng thống Zelensky đã không đưa ra lời xin lỗi, nhưng ông nói rằng: 'Cuộc họp của chúng tôi tại Washington, tại Nhà Trắng vào thứ Sáu, đã không diễn ra theo mong muốn. Thật đáng tiếc khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Đã đến lúc phải làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Chúng tôi muốn sự hợp tác và giao tiếp trong tương lai mang tính xây dựng.'
Ông cũng khen ngợi ông Trump vì đã gửi tên lửa chống tăng Javelin tới Ukraine vào năm 2019, nói rằng: 'Chúng tôi rất biết ơn vì điều này.'
Tuyên bố của ông được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với Ngài Keir, trong đó Thủ tướng cảnh báo ông phải xây dựng lại mối quan hệ với Tổng thống Trump để có hy vọng đảm bảo sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhằm cứu đất nước ông khỏi lực lượng của ông Vladimir Putin.
Tối qua, Thủ tướng hoan nghênh 'cam kết kiên định của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc đảm bảo hòa bình'. Ông Zelensky cho biết ông rất biết ơn về "lời khuyên và sự hỗ trợ của Ngài Keir trong thời điểm đầy thử thách này".