Thông tin nóng vụ vợ ca sĩ Khánh Phương lừa đảo, mánh khóe 'quen' lừa hơn 9.000 tỷ trong 3 năm
Chỉ trong vòng từ năm 2019 – 2022, vợ ca sĩ Khánh Phương – bị can Vũ Thị Thúy cũng là chủ 3 công ty gồm Nhật Nam; Sông Đà Invest; Sông Đà Nhật Nam đã lừa đảo gần 26.000 người với số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 20/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Cuối năm 2024, bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) cũng là vợ ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương) cùng các đồng phạm là Trần Thiện Tâm (Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM); Trịnh Văn Tôn (Phó tổng giám đốc Nhật Nam); Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban Chiến lược); Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (cùng là thành viên Ban Chiến lược) bị truy tố về hành vi lừa đảo.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết ca sĩ Khánh Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo, tuy nhiên có đứng tên, mua giúp 1 số bất động sản.
Ca sĩ Khánh Phương - chồng bị can Vũ Thị Thúy.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bà Thúy thành lập công ty Nhật Nam với số vốn điều lệ ‘khống’ là 200 triệu đồng. Sau đó bà Thúy dùng công ty này để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vợ ca sĩ Khánh Phương đưa đã những thông tin ‘sai sự thật’ về những dự án bất động sản cũng như tình hình kinh doanh của công ty Nhật Nam, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ các nhà đầu tư góp vốn.
Bà Thúy còn thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên để làm hình ảnh tốt, uy tín tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Bị can Vũ Thị Thúy.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2019 – 2022 bà Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo khoảng 24.000 người với tổng số tiền lên đến hơn 8.874 tỷ đồng vào công ty Nhật Nam. Khi sự việc vỡ lở, bị nhiều cơ quan báo chí đưa tin về tính minh bạch trong việc huy động vốn, hàng trăm người đã nộp đơn tố cáo công ty Nhật Nam. Thế nhưng bị can Thúy không dừng lại mà vẫn tiếp tục hoạt động lừa đảo qua 2 công ty còn lại là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.
Đến tháng 7/2023, hai công ty nêu trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động. Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm: Công ty Nhật Nam, công ty Sông Đà Invest và công ty Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Số tiền lừa đảo được bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước". Đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.