Ukraine rơi vào thế khó khi Mỹ chưa đưa ra cam kết về an ninh rõ ràng, thỏa thuận song phương vẫn chưa thống nhất
Ukraine cho biết Mỹ sẽ cam kết hỗ trợ những nỗ lực của đất nước này để đảm bảo an ninh theo 1 thỏa thuận khoáng sản đã được hoàn tất, nhưng phía Mỹ chưa đưa ra bất kì cam kết an ninh nào rõ ràng.
Thỏa thuận này là trọng tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Donald Trump khi tổng thống Hoa Kỳ đang nỗ lực chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến với Nga mà những người ủng hộ Ukraine lo ngại có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của nước này.
Ông Trump nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy muốn đến Washington vào thứ Sáu để ký một " thỏa thuận rất lớn ".
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp nhau tại Trump Tower ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 9 năm 2024. REUTERS/Shannon Stapleton.
Ông Denys Shmyhal, thủ tướng Ukraine, cho biết chính phủ sẽ phê duyệt văn bản đã thỏa thuận vào cuối ngày thứ Tư để có thể ký kết. Ông cho biết đây là một thỏa thuận "sơ bộ". "Sau khi tổng thống Ukraine và tổng thống Hoa Kỳ nhất trí về các đảm bảo an ninh, thống nhất về cách chúng ta gắn kết thỏa thuận sơ bộ này với các đảm bảo an ninh từ Hoa Kỳ cho đất nước chúng ta, trước sự chứng kiến của (cả hai) tổng thống, một đại diện của chính phủ Ukraine sẽ ký thỏa thuận sơ bộ này", ông nói.
Một bản sao dự thảo thỏa thuận mà Reuters xem được vào ngày 25 tháng 2, có tiêu đề "Thỏa thuận song phương thiết lập các điều khoản và điều kiện cho Quỹ đầu tư tái thiết". Thỏa thuận này nêu rõ: "Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được các đảm bảo an ninh cần thiết để thiết lập hòa bình lâu dài".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Một nguồn tin từ Ukraine cho biết tài liệu này là phiên bản mà chính quyền Kyiv dự kiến sẽ thông qua vào thứ Tư. Ông Shmyhal, khi phác thảo thỏa thuận trong các bình luận trên truyền hình, cho biết Kyiv sẽ đóng góp 50% "toàn bộ số tiền thu được từ việc tiền tệ hóa trong tương lai của tất cả các tài sản tài nguyên thiên nhiên có liên quan thuộc sở hữu nhà nước và cơ sở hạ tầng có liên quan". Ông cho biết số tiền thu được sẽ được đưa vào một quỹ do Hoa Kỳ và Ukraine cùng kiểm soát, đồng thời nói thêm rằng không có quyết định nào về việc quản lý quỹ này có thể được đưa ra nếu không có sự đồng ý của Kyiv.
Ông nói thêm: "Các khoản tiền gửi, cơ sở vật chất, giấy phép và tiền thuê hiện có không phải là đối tượng cần thảo luận khi thành lập quỹ này". Ông nói: "Tất nhiên, cả tổng thống lẫn chính phủ sẽ không bao giờ ký hoặc xem xét... một hiệp ước thuộc địa không tính đến lợi ích của nhà nước."