Người Ukraine lo sợ về ‘thảm họa’ có thể xảy ra sau cuộc trò chuyện của Tổng thống Donald Trump – Putin
Sau cuộc gọi của Tổng thống Trump – Putin, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không caaps nhận 1 thỏa thuận hòa bình nào giữa Nga và Hoa Kỳ mà không có sự tham gia của họ, người dân Ukraine đang lo sợ về 1 thảm họa có thể xảy ra.
Ukraine luôn gọi các khu vực do Nga kiểm soát là "lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng", khẳng định rằng cuối cùng họ sẽ giành lại quyền kiểm soát các khu vực này. Nhưng hy vọng đó đang bị dập tắt. Tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng "không có khả năng" Ukraine sẽ lấy lại được phần lớn vùng đất bị chiếm đóng trong các cuộc đàm phán hòa bình mà ông dự định tiến hành với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với ông Putin vào thứ Tư, và nó đã gây ra sự hoảng loạn trên khắp cả nước, nơi mà ít người tin rằng Tổng thống Putin sẽ đàm phán một cách thiện chí.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu tại Moscow đóng cửa trong cuộc bầu cử tháng 3 năm 2024. Maxim Shemetov/Reuters
Yuliya Kazdobina, chuyên gia chính sách đối ngoại tại Ukrainian Prism, một tổ chức nghiên cứu, cho biết bà không tin nhà lãnh đạo Nga muốn hòa bình. “Chúng tôi đã có rất nhiều năm đàm phán với phía Nga,” bà nói. Nga có lịch sử đình công và vi phạm các thỏa thuận với Ukraine trong nhiều thập kỷ. Năm 1994, Ukraine đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nga rằng họ sẽ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Năm 2015, sau khi sáp nhập Crimea bất hợp pháp và châm ngòi cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, Nga đã ký một thỏa thuận ngừng bắn chỉ để sau đó liên tục vi phạm thỏa thuận và sau đó phát động một cuộc chiến toàn diện vào Ukraine bảy năm sau đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đáp lại cuộc gọi của Tổng thống Trump-Putin bằng cách tuyên bố đất nước của ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Nga nếu không có sự tham gia của Ukraine.
“Là một quốc gia độc lập, Ukraine không thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà không có chúng tôi. Và tôi đã nói rõ điều này với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào về Ukraine mà không có chúng tôi,” Tổng thống Zelensky nói, đồng thời nói thêm rằng việc ông Trump nói chuyện với ông Putin trước là “không dễ chịu”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Và người dân Ukraine dường như đồng tình với nhà lãnh đạo của họ. Phát biểu với CNN tại Kyiv, nhà nghiên cứu Nazar Voloshenko cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể khiến Ukraine mất thêm lãnh thổ sẽ là thảm họa cho đất nước. "Chúng ta có thể không còn những vùng lãnh thổ hiện đang tạm thời bị chiếm đóng, không còn một phần của vùng Kherson, vùng Zaporizhzhia và vùng Crimea đau khổ lâu dài", ông nói. "Chúng ta phải giành lại những gì hợp pháp là của chúng ta".
Lực lượng Nga hiện chiếm đóng gần 20% lãnh thổ Ukraine, tăng từ mức khoảng 7% mà nước này kiểm soát trước khi tiến hành cuộc chiến toàn diện gần ba năm trước.
Những phần lãnh thổ bị sáp nhập. Màu cam: Lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine, Màu vàng: Ukraine xâm nhập vào Nga.
Theo các quan chức Ukraine, khoảng 6 triệu người, bao gồm 1 triệu trẻ em, đang sống dưới sự kiểm soát của Nga, trong bối cảnh mà Liên Hợp Quốc mô tả là "tình hình nhân quyền ảm đạm".