Giải trí

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai trả 2.800 tỷ vụ Trương Mỹ Lan thế nào?

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai trả 2.800 tỷ vụ Trương Mỹ Lan thế nào?

Theo kết quả kinh doanh quý I/2024, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ của Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) chỉ lãi xỉ 1,4 tỷ đồng sau thuế.

Những ngày gần đây, thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Loi-nhuan-sau-the-cong-ty-me-1-ty-dong-uoc-cuong-gia-lai-tra-2800-ty-vu-truong-my-lan-the-nao-1
Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Cũng từ đó, mọi thông tin xoay quanh bà Nguyễn Thị Như Loan và công ty Quốc Cường Gia Lai đều thu hút lượt tương tác khá cao từ cư dân mạng. Trong đó, nhiều người đặt ra câu hỏi “Với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ xấp xỉ 1,4 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai trả 2.800 tỷ đồng vụ bà Trương Mỹ Lan thế nào?”.

Dựa vào kết quả kinh doanh quý I/2024 đã được Quốc Cường Gia Lai công bố, công ty có lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 651 triệu đồng, giảm hơn 28% so với cùng kỳ (hơn 906 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ xấp xỉ 1,4 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm gần 77%, xuống còn hơn 38,7 tỷ đồng.

Chia sẻ về mức lãi ít ỏi kể trên, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết doanh thu lợi nhuận giảm do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo và vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện. 

Được biết, tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản tới của QCG giảm nhẹ, xuống còn 9.515 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho là hơn 7.033 tỷ đồng. Vào tháng 5/2024, doanh nghiệp còn 30 tỷ đồng tiền mặt.

Doanh nghiệp nhà Cường Đô la ghi nhận hơn 5.100 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó có 4.300 tỷ đồng nằm ở mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, gồm 2.882 tỷ đồng là khoản tiền đã nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển. Số tiền này liên quan tới vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

Theo bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM buộc công ty Quốc Cường Gia Lai phải trả lại toàn bộ số tiền 2.882 tỷ đồng, đồng thời kê biên 16 bất động sản liên quan trực tiếp đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Dự án này có quy mô gần 92 ha, do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo, cho rằng chỉ phải trả 1.441,4 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Loi-nhuan-sau-the-cong-ty-me-1-ty-dong-uoc-cuong-gia-lai-tra-2800-ty-vu-truong-my-lan-the-nao-2

Tại thời điểm đó, dù vướng phải thông tin phải trả nợ liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai vẫn liên tục tăng kịch trần, có lúc lên gần 18.000 đồng/cp. Tài sản gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan tăng cả nghìn tỷ đồng từ đầu năm cho tới khoảng giữa tháng 4 nhờ cổ phiếu QCG tăng mạnh trong tuần thị trường giảm gần 100 điểm. 

Loi-nhuan-sau-the-cong-ty-me-1-ty-dong-uoc-cuong-gia-lai-tra-2800-ty-vu-truong-my-lan-the-nao

Đến hiện tại, sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan bị tạm giam, cố phiếu của Quốc Cường Gia Lai duy trì trạng thái giảm kịch sàn với lượng dư bán lên tới 6,3 triệu cổ phiếu. Lượng bán lớn nhưng việc không nhà đầu tư nào sẵn sàng chi tiền mua khiến thanh khoản QCG chỉ khoảng nửa tỷ đồng.

Với việc rơi về mức 8.440 đồng/cổ phiếu, mã QCG đang được giao dịch quanh mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. Ngoài ra, đây cũng là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của mã chứng khoán này, trong đó, có 3 phiên giảm sàn.