Đời sống

Vạch trần danh tính loạt nhân vật ‘móc nối’ trong vụ án Nguyễn Thị Như Loan - Quốc Cường Gia Lai

Vạch trần danh tính loạt nhân vật ‘móc nối’ trong vụ án Nguyễn Thị Như Loan  - Quốc Cường Gia Lai

Hiện tại, cơ quan điều tra đang cáo buộc CEO Quốc Cường Gia Lai có sai phạm liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo Báo Lao động đưa tin ngày 22/7, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (TĐCSVN), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Vào ngày 18/7, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai – Bà Nguyễn Thị Như Loan đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam và khám xét theo Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trước đó, nhiều vụ án bị khởi tố đã vạch trần mối quan hệ bí mật giữa doanh nhân, doanh nghiệp và quan chức. Vụ án Nguyễn Thị Như Loan  - Quốc Cường Gia Lai cũng không nằm ngoại lệ khi lộ rõ dấu hiệu của nhóm lợi ích gồm cán bộ lãnh đạo của tập đoàn kinh tế nhà nước, quan chức của Bộ Tài nguyên Môi trường và TPHCM.

Các nhân vật “cốt cán” của vụ án bao gồm bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch TPHCM - bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Trần Ngọc Thuận - nguyên thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TĐCSVN - về tội nhận hối lộ; Võ Sỹ Lực - nguyên Chủ tịch HĐTV và Trần Thoại - Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TĐCSVN - cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Phương - Cục phó Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ TNMT), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội nhận hối lộ; Cao Đại Nghĩa - Phó trưởng Phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cao Đại Nghĩa hiện là bị can trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Có thể thấy các tội danh khởi tố bị can bao gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhằm chuộc lợi cho bản thân nên những người này đã kết nối với nhau tạo thành một “tổ đội hoàn hảo” từ doanh nhân, doanh nghiệp cho tới những cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Tất cả đều âm thầm thực hiện “những cái bắt tay ngầm” cho đến khi bị phanh phui, sa vào lưới pháp luật, phải kể đến loạt vụ án nghiêm trọng như Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát... Hiện tại vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Tất cả những cá nhân sai phạm sẽ phải chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật.

Theo Báo Lao động. Ảnh Internet.