Thế giới

Ukraine công bố tin gây chấn động về vũ khí quân sự thu được của Nga và gọi thẳng tên một quốc gia?

Sau khi kiểm tra 6 loại vũ khí thu được của Nga, quân đội Ukraine đã có công bố gây chấn động và gọi thẳng tên một quốc gia ít ai ngờ đến.

Vào ngày 7/4, trên Telegram, quân đội Ukraine cho biết lần đầu tiên họ phát hiện gần 200 linh kiện mới nghi do Ấn Độ sản xuất bên trong 6 loại vũ khí thu được của Nga. Trong khi đó, gần như tất cả các bộ phận sản xuất tại Mỹ đã bị loại bỏ.

“Lần đầu tiên, một linh kiện sản xuất tại Ấn Độ, cụ thể là bộ đệm xung nhịp của Aura Semiconductor, được tìm thấy trong vũ khí của Nga”, quân đội Ukraine nghi vấn.

Ukraine-cong-bo-tin-gay-chan-dong-ve-vu-khi-quan-su-thu-duoc-cua-nga-va-goi-thang-ten-mot-quoc-gia
Một máy bay không người lái Shahed-136 của Nga tại một triển lãm ở Kiev, Ukraine tháng 5/2023 

Cụ thể, Ukraine đã thu được ăng-ten CRP từ máy bay không người lái Shahed do Nga cải tiến, tên lửa đạn đạo KN-24 nghi của Triều Tiên, máy tính trên tên lửa X-47 Kinzhal và một số máy bay không người lái trinh sát và tấn công bao gồm Supercam S350, Gerbera và Zala.

Trong đó, máy bay Geran-2 đã được quân đội Nga triển khai rộng rãi để thực hiện nhiệm vụ nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng năng lượng và các vị trí tiền tuyến của Ukraine.

Không chỉ thế, lực lượng Ukraine còn thông tin rằng, hiện chỉ còn 2 con chip do Mỹ sản xuất trong thiết kế ăng-ten CRP mới nhất của Geran-2. Có thể hiểu rằng, Nga dường như đã chuyển sang nguồn linh kiện từ những quốc gia không thực thi lệnh trừng phạt.

Trước báo cáo kể trên của quân đội Ukraine, Ấn Độ vẫn chưa có bất cứ bình luận liên quan nào. Suốt thời gian qua, Ấn Độ liên tục kêu gọi Nga – Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột. Song trên thực tế, nước này cũng mở rộng thương mại với Nga.

Theo giới truyền thông từng đưa tin, Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Ấn Độ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do Moskva bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nên Ấn Độ đã phải đa dạng hóa hoạt động mua sắm quốc phòng và tăng cường quan hệ với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây.

Mới đây, hãng tin RIA đã thống kê thiệt hại nặng nề của Ukraine sau 8 tháng bám trụ ở Kursk dựa vào thông tin do nhóm tác chiến “Phía Bắc” (Sever) của Nga cung cấp.

Ukraine-cong-bo-tin-gay-chan-dong-ve-vu-khi-quan-su-thu-duoc-cua-nga-va-goi-thang-ten-mot-quoc-gia
Ukraine-cong-bo-tin-gay-chan-dong-ve-vu-khi-quan-su-thu-duoc-cua-nga-va-goi-thang-ten-mot-quoc-gia
Vũ khí Ukraine bỏ lại Kursk

Theo đó, quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.500 đơn vị thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp trong các cuộc giao tranh tại vùng Kursk của Nga. RIA ước tính, số vũ khí bị thiệt hại này ước tính có tổng trị giá 2,7 tỷ USD. 

Tuy nhiên, RIA cho rằng, con số thống kê thiết bị quân sự bị thiệt hại kể trên không bao gồm các thiết bị do chính Ukraine sản xuất. Bởi thực tế, sau khi đã “tất tay” ở Kursk, Ukraine đã bị phá hủy số lượng vũ khí rất lớn.

Bên cạnh đó, trang tình báo nguồn mở DeepState thống kê rằng, quân đội của Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 4,5% diện tích lãnh thổ họ từng giành được ở Kursk vào tháng 8/2024.