Tòa tuyên án 24 bị cáo trong vụ nhóm ‘quái xế’ chạy xe máy tốc độ cao, tông chết cô gái dừng đèn đỏ
Sau gần một ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ nhóm “quái xế” chạy xe máy tốc độ cao, tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo.
Vào chiều ngày 22/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ nhóm “quái xế” chạy xe máy tốc độ cao, tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội).

- Đối với bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

- Đối với bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), HĐXX tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 12 tháng tù tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.
- Đối với bị cáo Nguyễn Phương Anh (20 tuổi), HĐXX tuyên phạt 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó (do TAND quận Hoàn Kiếm xét xử), tòa buộc Phương Anh chấp hành án phạt là 40 tháng tù.
- Đối với 21 bị cáo còn lại trong độ tuổi từ 16 đến 17 lần lượt lĩnh các mức án 5 tháng - 10 tháng tù. Trong đó, có nhiều bị cáo bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do.
Tại phần xét hỏi, Nguyễn Hồng Nhung - nữ “quái xế” tông chết cô gái khai, vào đêm 2/11/2024, bị cáo đã rủ bạn là Nguyễn Phương Anh đi uống nước. Khi nói chuyện xong, Nhung và Anh cùng đi lượn tại một số tuyến phố trung tâm của TP Hà Nội. Dù cho bị cáo Nhung chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều tham gia giao thông.
Rạng sáng, nhìn thấy có đoàn đua xe, Nhung nhanh chóng “nhập hội”. Sau đó, bị cáo Nhung nghe thấy có người trong nhóm hét lên “công an” nên lập tức tăng ga bỏ chạy.
Bị cáo Nhung cho biết, ban đầu chỉ định đi dạo phố với bạn rồi về. Mãi đến khi thấy hội đua xe nữ “quái xế” mới nhập hội, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bấm còi liên tục, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, không quan sát những phương tiện khác.
Tại thời điểm đó, Nguyễn Hồng Nhung còn không để ý đến tốc độ bao nhiêu km/h khi đi cùng đoàn. Đến khi di chuyển đến khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, bị cáo đã xảy ra va chạm với một cô gái đang dừng đèn đỏ.
Sau khi gây tai nạn, Nhung cứ nghĩ rằng nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Song, khi vào viện, bị cáo mới biết bản thân đã gây chết người.