Sau khi khiến Ukraine phải ‘giương cờ trắng’, Nga đáp trả thẳng thừng về cuộc tấn công ở Sumy
Mới đây, ông Sergey Lavrov - Ngoại trưởng Nga đã có những tuyên bố gây chú ý về vụ tấn công khiến 60 quân nhân Ukraine thiệt mạng ở Sumy.
Theo hãng thông tấn Interfax, vào ngày 14/4, ông Sergey Lavrov - Ngoại trưởng Nga tuyên bố, cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm vào địa điểm nhóm họp của các quân nhân cấp cao Ukraine và phương Tây ở Sumy, đông bắc Ukraine.

Trong khi trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận 2 tên lửa Iskander-M của Kiev đã tập kích thành phố Sumy của Ukraine một ngày trước đó, khiến ít nhất 60 sĩ quan cấp cao của Kiev thiệt mạng.
“Chúng tôi có thông tin về những người đã hiện diện tại địa điểm bị tấn công ở Sumy. Đây là nơi họp bàn của các chỉ huy quân đội Ukraine với các đồng nghiệp phương Tây, những người hoặc là cải trang thành lính đánh thuê hoặc là ai thì tôi không biết”, ông Lavrov tuyên bố.
Không chỉ thế, Ngoại trưởng Nga còn ẩn ý nhắc đến thông tin do tờ New York Times đăng tải hồi tháng 3, nêu chi tiết về mức độ liên quan của Mỹ với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga sau 3 năm xảy ra xung đột.
“Có những quân nhân NATO ở đó và họ trực tiếp chỉ huy. Mọi người đều biết điều này”, Ngoại trưởng Nga ám chỉ.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc Ukraine nhiều lần phớt lờ luật pháp quốc tế bằng cách đặt vũ khí bên trong hoặc gần cơ sở hạ tầng dân sự. “Luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm việc triển khai các cơ sở quân sự và vũ khí trên lãnh thổ có cơ sở dân sự.
Song, ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đã có nhiều ví dụ về việc Kiev triển khai hệ thống pháo binh, và phòng không tại các khu phố gần trường mẫu giáo.
Đã có nhiều video được đăng tải trên internet, khi phụ nữ Ukraine la hét lên yêu cầu quân đội tránh xa các cửa hàng, và sân chơi. Nhưng hoạt động này vẫn tái diễn”, ông Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương ở Sumy, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 13/4 đã khiến hơn 20 dân thường thiệt mạng, và làm hơn 80 người khác bị thương.
Trước tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng dân thường “làm lá chắn sống” một cách có hệ thống. Trong khi đó, Artyom Semenikhin, Thị trưởng thành phố Konotop quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan quân sự Sumy đã sai lầm khi chọn vị trí tổ chức hội nghị ở khu vực dân sự quá gần với tiền tuyến.
Cũng trong ngày 13/4, TASS dẫn nguồn tin lập pháp Nga rằng: “Số lượng tù binh Ukraine được tính bằng hàng trăm. Đến thời điểm này, chỉ tính riêng theo hướng Kursk, đã có hơn 500 binh sĩ Ukraine đầu hàng. Ngoài ra, còn có một lính đánh thuê nước ngoài là công dân Colombia”.