Thế giới

Sau cuộc đàm phán 3 tiếng với Mỹ, Nga tỏ rõ thái độ về việc ký thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine

Mới đây, bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã có những tuyên bố gây chú ý sau sự việc trung tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng trong vụ nổ bom xe gần Moscow.

Vào ngày 25/4, ông Yuri Ushakov - Trợ lý Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin và ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Sau-cuoc-dam-phan-3-tieng-voi-my-nga-to-ro-thai-do-ve-viec-ky-thoa-thuan-cham-dut-xung-dot-ukraine
Ông Yuri Ushakov - Trợ lý Điện Kremlin

Theo ông Yuri Ushakov, cuộc hội đàm “rất hữu ích” vì không chỉ giúp “lập trường của Nga và Mỹ gần nhau hơn không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về một số vấn đề quốc tế khác”.

Trong cuộc hội đàm, điểm đáng chú ý là ông Putin và đặc phái viên Witkoff đã thảo luận về “khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Nga và Ukraine”. Dẫu vậy, Trợ lý Điện Kremlin từ chối cung cấp thông tin chi tiết về nội dung cuộc đàm phán.

Cũng trong ngày 25/4, bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập đến việc trung tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng trong vụ nổ bom xe gần Moscow.

Sau-cuoc-dam-phan-3-tieng-voi-my-nga-to-ro-thai-do-ve-viec-ky-thoa-thuan-cham-dut-xung-dot-ukraine-3
Bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ng

“Có lý do để tin rằng các cơ quan tình báo Ukraine liên quan đến vụ ám sát, xét đến mối quan hệ của họ với ông Yaroslav Moskalik từ thời ông còn làm việc trong Nhóm Liên lạc Minsk và cơ chế Bộ Tứ Normandy về giải quyết xung đột ở đông nam Ukraine”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Không chỉ thế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn tuyên bố rằng: “Nếu cuộc điều tra xác nhận Ukraine đứng sau vụ việc này, điều đó sẽ một lần nữa chứng minh với cộng đồng quốc tế về bản chất của chính quyền Kiev, khi họ chọn cách leo thang xung đột quân sự với Nga và phớt lờ một cách vô trách nhiệm các đề xuất mang tính xây dựng nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”.

Trước sự ra đi đột ngột của trung tướng Yaroslav Moskalik, Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh chóng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông. Theo bà Maria Zakharova, vụ ám sát tướng Yaroslav Moskalik - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga là một vụ tấn công khủng bố.

Sau-cuoc-dam-phan-3-tieng-voi-my-nga-to-ro-thai-do-ve-viec-ky-thoa-thuan-cham-dut-xung-dot-ukraine-1
 Trung tướng Yaroslav Moskalik,

Sau đó, bà Maria Zakharova đã đặt ra câu hỏi về giải pháp để sớm kết thúc cuộc chiến ngay trung tâm châu Âu và thế giới. “Câu hỏi chính là làm thế nào để chấm dứt chiến tranh ở ngay trung tâm châu Âu và thế giới. Chúng ta thấy rất nhiều nạn nhân mỗi ngày. Ngay cả hôm nay, một sĩ quan quân đội Nga đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Moscow”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ.

Ngoài bà Maria Zakharova, giới chức Nga cũng đã xác nhận tướng Moskalik đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào sáng 25/4 tại thị trấn Balashikha, vùng ngoại ô thủ đô Moscow. 

Theo thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga, thiết bị nổ tự chế (IED) được cài bên trong xe ô tô đã được nhồi thêm các mảnh kim loại để tăng tính sát thương. Sau đó, chiếc xe của trung tướng Yaroslav Moskalik đã phát nổ khi đang đậu trong một khu dân cư, cạnh một tòa nhà chung cư cao tầng.

Truyền thông Nga đưa tin, Trung tướng Yaroslav Moskalik - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga từng tham gia nhiều phái đoàn cấp cao của Nga.

Vào tháng 10/2015, ông từng là thành viên của phái đoàn Nga trong cuộc họp nhóm Bộ tứ Normandy, gồm các đại diện từ Đức, Nga, Ukraine và Pháp nhằm giám sát tiến trình thực hiện Thỏa thuận Minsk chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga bùng phát từ năm 2014.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Điện Kremlin, trong cuộc đàm phán này, ông đại diện cho Bộ Tổng tham mưu cùng Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov.