Nóng: Tổng thống Trump bị bang California khởi kiện sau khi áp thuế 245% lên Trung Quốc
Sau khi chính quyền ông Trump áp đặt thuế quan rộng khắp thế giới, bang California đã chính thức khởi kiện.
Vào ngày 16/4, ông Gavin Newsom - Thống đốc California cho biết chính quyền của ông đã khởi kiện chính quyền ông Trump về thẩm quyền liên quan đến việc áp đặt thuế quan rộng khắp thế giới.
“Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền để đơn phương áp đặt mức tăng thuế lớn nhất trong lịch sử”, ông Newsom tuyên bố.

Hiện, vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án quận phía bắc California. Theo chính quyền California, việc ông Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế “nặng” đối với Mexico, Canada và Trung Quốc hoặc thuế suất 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu là “bất hợp pháp”.
Bởi trên thực tế, IEEPA chỉ cho phép ông Trump đóng băng và chặn các giao dịch để ứng phó với các mối đe dọa từ nước ngoài. Vậy nên, nếu ông Trump muốn ban hành mức thuế quan như vậy cần phải có sự chấp thuận của quốc hội.
Ngay khi nắm được thông tin về đơn kiện của chính quyền California, Nhà Trắng lập tức đáp trả rằng: “Thay vì tập trung vào tội phạm tràn lan, tình trạng vô gia cư và tình trạng không đủ khả năng chi trả của California, ông Gavin Newsom đang dành thời gian cố gắng ngăn chặn những nỗ lực mang tính lịch sử của Tổng thống Trump nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về thâm hụt thương mại hàng hóa dai dẳng của đất nước”.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Trump nhanh chóng thực hiện các cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử, trong đó có việc áp thuế đối với hàng hóa các nước nhằm ngăn chặn tình trạng “mất cân bằng thương mại”.
Đến đầu tháng 4, chủ nhân Nhà Trắng gây sốc khi thông báo sẽ đánh thuế 10% hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, và áp thuế cao hơn (từ 11% đến 50%) với khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng Trung Quốc, mức thuế lên đến 245%.
Trước tình trạng trên, ông Newsom, một đảng viên Dân chủ cho rằng, việc chính quyền ông Trump áp thuế dẫn đến chi phí tăng cao và có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho California. Trong khi đó, California là nơi có nền kinh tế lớn nhất và là tiểu bang nhập khẩu lớn nhất trong số các tiểu bang của Mỹ.
Cũng chính vì thế, ông Gavin Newsom lo ngại rằng ngành công nghiệp hạnh nhân của California, một ngành xuất khẩu nông sản lớn, sẽ mất hàng tỷ USD khi các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu áp dụng thuế quan trả đũa.
Trước mức thuế quan cao ngất ngưởng, nhiều doanh nghiệp nói với các giới chức bang California rằng họ cân nhắc đến việc chuyển chi phí thuế quan cho người tiêu dùng.
Được biết, ngân sách của bang có thể bị ảnh hưởng lớn do thị trường chứng khoán lao dốc vì California phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu thuế thu nhập chủ yếu từ đầu tư và cổ phiếu của những người nộp thuế giàu nhất.
Không chỉ thế, mức thuế quan ông Trump đưa ra cũng có thể cản trở khả năng lập kế hoạch cho tương lai và thanh toán cho các dịch vụ của tiểu bang.