Nóng: Nga tuyên bố sẽ dừng cuộc xung đột kéo dài 3 năm lập tức nếu Ukraine đồng ý thực hiện 1 việc?
Sau khi ông Zelensky đưa ra đề xuất về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, phía Nga đã chính thức lên tiếng phản hồi.
Mới đây, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng xem xét đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của nhau.
Theo ông người phát ngôn Điện Kremlin, trước hết, Ukraine cần phải thực hiện các bước để "xóa bỏ các rào cản pháp lý đối với các cuộc tiếp xúc như vậy" nếu muốn Nga tham gia đàm phán.

Nói về kế hoạch cụ thể cho cuộc các cuộc đàm phán với Ukraine, ông Peskov khẳng định chính quyền ông Putin vẫn chưa có bát cứ động thái nào. Bởi hiện tại, Nga và Ukraine đều đang chịu áp lực phải chứng minh tiến triển trong việc chấm dứt xung đột sau khi ông Trump dọa sẽ từ bỏ nỗ lực trung gian đàm phán hòa bình.
Vào ngày 21/4, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng cho mọi hình thức thảo luận để chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự. "Ukraine vẫn giữ nguyên đề xuất không tấn công ít nhất là các mục tiêu dân sự. Và chúng tôi đang mong đợi một phản ứng rõ ràng từ Moscow. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về cách thực hiện điều này", Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Trước mong muốn của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chủ đề này cần được thảo luận có tính đến kinh nghiệm của lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ vào dịp lễ Phục sinh mà Tổng thống Putin ban bố vào cuối tuần. Tuy nhiên, ông không nêu rõ mối liên hệ giữa hai vấn đề.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin còn đưa ra cảnh báo, cơ sở dân sự có thể trở thành mục tiêu quân sự nếu các quân nhân dùng nơi đó để tổ chức các cuộc họp.