Nóng: Ukraine nhận tin dữ nhất trong 3 năm qua, cuộc xung đột với Nga đi đến hồi kết?
Mặc dù đã nỗ lực chiến đấu hết sức nhưng quân đội Ukraine vẫn bị Nga giành lại cứ điểm cuối cùng ở tỉnh Kursk.
Vào ngày 22/4, hãng tin TASS dẫn nguồn tin an ninh của Nga cho biết, quân đội Nga tuyên bố đã giành lại tu viện St. Nicholas Belogorsky. Đây được là cứ điểm kiên cố cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk (Nga).
“Quân đội của chúng ta đã giành lại tu viện St. Nicholas Belogorsky ở Gornal. Sự kháng cự của người Ukraine đã bị dập tắt”, nguồn tin an ninh của Nga cho hay.

Nguồn tin kể trên còn nói thêm rằng: “Khu phức hợp tu viện nằm trên đồi và lực lượng Ukraine đã biến nơi này thành cơ sở quân sự, đặt hệ thống pháo binh, trang bị bệ phóng máy bay không người lái và đồn trú quân đội Ukraine trong các tòa nhà lịch sử”.
Theo đó, tu viện St. Nicholas Belogorsky với những bức tường cao và tầng hầm đã trở thành một cứ điểm kiên cố của lực lượng Ukraine. Không chỉ thế, đường hầm này còn dẫn đến tỉnh Sumy của Ukraine, đảm bảo việc tiếp tế đạn dược, nhân lực và sơ tán khi cần.

Ngoài ra, khu rừng xung quanh bao quanh tu viện cũng giúp Kiev củng cố các vị trí của lực lượng vũ trang. Đây cũng chính là nguyên nhân chính làm phức tạp cuộc tấn công của Nga.
Nguồn tin an ninh Nga còn tuyên bố rằng, lực lượng Kiev đã giành lại tu viện St. Nicholas Belogorsky sau 10 ngày giao tranh. Cụ thể, tình báo Nga đã sử dụng máy bay không người lái theo dõi tu viện, các khu vực lân cận cũng như đường hầm bí mật.
Bên cạnh đó, lính thủy đánh bộ từ Lữ đoàn 40 của nhóm Sever đã sử dụng các phương pháp tiếp cận chiến thuật phi truyền thống, kiểm soát hỏa lực tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở tu viện. Sau khi cắt đứt được các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, Nga nhanh chóng tiến hành cuộc đột kích mang tính quyết định.

Điều đáng nói, Gornal và làng Oleshnya là những khu định cư cuối cùng ở vùng Kursk mà Ukraine còn kiểm soát. Vậy nên, việc Nga giành lại tu viện St. Nicholas Belogorsky đồng nghĩa là quân đội Ukraine sắp bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi khu vực Kursk.
Đến nay, quân đội Nga vẫn đang nỗ lực đánh bật lực lượng cuối cùng của Ukraine khỏi Kursk và tiến tới lập vùng đệm an ninh ở vùng biên giới Sumy.
Vào tháng 8/2024, lực lượng Ukraine mở chiến dịch tấn công vào vùng biên giới Kursk. Tại thời điểm đó, Kiev nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk và xem đây là quân bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, suốt 5 tháng qua, Nga phản công mạnh và nhanh chóng giành lại hầu hết lãnh thổ ở Kursk và giành thêm nhiều lãnh thổ ở Ukraine.