Nga tuyên bố sẽ dừng tấn công Ukraine, lập tức ký thỏa thuận hòa bình nếu Kiev chấp nhận 1 điều kiện
Mới đây, phía Mỹ đã tiết lộ về các bước khiến Nga có thể chấm dứt hoàn toàn xung đột với Ukraine cũng như khôi phục quan hệ Washington - Moscow.
Vào ngày 14/4, trong một cuộc phỏng vấn, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tại cuộc gặp ngày 11/4, ông đã thảo luận với Tổng thống Putin các bước có thể chấm dứt hoàn toàn xung đột với Ukraine cũng như khôi phục quan hệ Washington - Moscow.

Theo ông Steve Witkoff, trọng tâm của cuộc thảo luận xoay quanh một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine có thể dựa trên tình trạng của 5 vùng lãnh thổ. "Thỏa thuận hòa bình này liên quan đến cái gọi là 5 vùng lãnh thổ, nhưng vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa", ông cho biết.
Dẫu ông Steve Witkoff không nhắc tên thẳng 5 vùng lãnh thổ, song dường như ông đang muốn đề cập đến bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, và các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson sáp nhập vào Nga năm 2022.
Theo đó, 5 vùng lãnh thổ kể trên được Nga sáp ngập sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Hiện tại, trong bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào, Nga đều nhắc đến yêu cầu công nhận những vùng lãnh thổ trên thuộc chủ quyền của Moscow.
Vào ngày 15/4, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông Sergey Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) nhấn mạnh rằng, giải pháp hòa bình cho Ukraine bao gồm việc nước này phải cam kết trung lập, phi hạt nhân, bãi bỏ các luật phân biệt đối xử và công nhận chủ quyền của Nga theo biên giới hiện tại.

"Về các mục tiêu chiến lược của Nga sau khi xung đột kết thúc, chúng vẫn giữ nguyên. Các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tất nhiên phải quy định về một tình trạng trung lập, không có vũ khí hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nhà nước Ukraine, và bãi bỏ mọi luật phân biệt đối xử được thông qua sau cuộc đảo chính năm 2014", ông Naryshkin cho hay.
Không ông Sergey Naryshkin - Ngoại trưởng Nga cũng đưa ra tuyên bố rằng, Moscow sẽ không dễ dàng đồng tình với Mỹ về các nội dung chính của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi hiểu rõ một thỏa thuận cùng có lợi sẽ như thế nào và thỏa thuận có thể khiến Nga sa vào cái bẫy khác sẽ thế nào. Nga không bao giờ chối bỏ thỏa thuận cùng có lợi", ông Lavrov tuyên bố.
Ngoài ra, Điện Kremlin cũng thông tin rằng, hiện vẫn chưa có phác thảo rõ ràng về thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Song, ý chí chính trị hướng tới một thỏa thuận hòa bình đã có.
Nga cho rằng, đây là vấn đề phức tạp nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi phải mất thời gian để tìm ra giải pháp lâu dài.