Thế giới

Mỹ bác bỏ cáo buộc gây sốc của TT Ukraine về xung đột với Nga, tuyên bố thẳng 1 điều về TT Zelensky

Sau khi bị Tổng thống Zelensky cáo buộc thiên vị Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, phía Mỹ đã chính thức lên tiếng phản bác.

Theo hãng tin Reuters, vào ngày 15/4, ông JD Vance - Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc Washington đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine của Tổng thống Zelensky.

"Tôi cho rằng thật khó chịu khi ông Zelensky lại nói với chính phủ Mỹ, lực lượng đang giúp duy trì toàn bộ bộ máy nhà nước và nỗ lực chiến sự của Ukraine, rằng chúng tôi bằng cách nào đó đang đứng về phía Nga", ông Vance bác bỏ.

my-bac-bo-cao-buoc-gay-soc-cua-tt-ukraine-ve-xung-dot-voi-nga-tuyen-bo-thang-1-dieu-ve-tt-zelensky

Trước đó, tại cuộc phỏng vấn với đài CBS News, Tổng thống Zelensky lên án ông Vance vì lặp lại lý lẽ của Điện Kremlin và cáo buộc Phó Tổng thống Mỹ đang tìm cách biện minh cho cuộc xung đột của Moscow ở Kiev.

"Đó là một sự thay đổi về giọng điệu, một sự thay đổi về thực tại… và tôi không muốn tham gia vào cái thực tại bị bóp méo đó", ông Zelensky tuyên bố.

my-bac-bo-cao-buoc-gay-soc-cua-tt-ukraine-ve-xung-dot-voi-nga-tuyen-bo-thang-1-dieu-ve-tt-zelensky-3

Được biết, ông Zelensky đang nhắc lại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump và ông Vance vào ngày 28/2 tại Phòng Bầu dục. Tại thời điểm đó, ông Zelensky đã đề nghị Phó Tổng thống Mỹ đến trực tiếp Ukraine để thấy rõ sự tàn phá do chiến sự với Nga gây ra. Dẫu vậy, ông Vance đã lập tức từ chối và còn cáo buộc chính phủ Ukraine tổ chức các "chuyến thăm tuyên truyền" nhằm định hình dư luận phương Tây về cuộc xung đột.

Theo giới phân tích, từ lâu, ông Vance đã phản đối việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Lý do ông đưa ra là việc Washington hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ tạo thêm gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ và làm xao nhãng các ưu tiên trong nước.

Không chỉ thế, từ năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Vance đã nhiều lần có những phát ngôn bày tỏ sự không quan tâm đến chiến sự ở Ukraine. Sau đó, để tránh bị chỉ trích thiên vị Nga, ông buộc phải lên tiếng giải thích rằng bản thân muốn đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu.

"Điều đó không có nghĩa là bạn ủng hộ Nga về mặt đạo đức, hay ủng hộ cuộc chiến của Moscow. Nhưng bạn phải cố hiểu những lằn ranh đỏ chiến lược của họ, cũng giống như bạn phải cố hiểu Ukraine đang muốn đạt được điều gì từ cuộc xung đột này", Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

my-bac-bo-cao-buoc-gay-soc-cua-tt-ukraine-ve-xung-dot-voi-nga-tuyen-bo-thang-1-dieu-ve-tt-zelensky

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky liên tục cáo buộc rằng Nga chưa hề muốn đi đến đàm phán hòa bình mà chỉ đang quyết liệt giành thêm lãnh thổ ở Ukraine. Vậy nên, để Kiev không bị "yếu thế" trong cuộc xung đột, phương Tây tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính và chính trị.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine không còn đủ khả năng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine còn đưa ra cảnh báo rằng Kiev có khả năng sẽ chịu thêm tổn thất nếu chính quyền Kiev không còn được Washington hậu thuẫn.

"Chúng tôi không đủ sức để giành lại mọi thứ. Đó là thực tế hiện nay. Vì thế, cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng con đường ngoại giao", ông Zelensky thừa nhận.

Dù như vậy, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục khẳng định Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị mất là của Nga.