Thế giới

Nga tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc ngay lập tức khi Kiev chấp nhận thực hiện 2 việc?

Mới đây, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ đồng ý dừng cuộc xung nếu Ukraine đồng ý thực hiện 2 điều kiện.

Vào ngày 23/4, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Pháp Le Point, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc ngay lập tức” nếu Kiev đồng ý rút khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Nga-tuyen-bo-cuoc-xung-dot-o-ukraine-se-ket-thuc-ngay-lap-tuc-khi-kiev-chap-nhan-thuc-hien-2-viec

Nói về các yêu cầu của Moscow về lệnh ngừng bắn, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, chính quyền ông Zelensky cần công nhận hoàn toàn sự kiểm soát của Nga đối với Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Đồng thời, Ukraine cần chấm dứt mọi sự hỗ trợ quân sự của phương Tây.

“Nếu Ukraine hạ vũ khí và rút khỏi các khu vực này, các hoạt động quân sự sẽ dừng lại ngay lập tức. 4 khu vực này được ghi trong hiến pháp của chúng tôi là một phần không thể tách rời của Nga”, ông Peskov khẳng định.

Vào năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước đó, vào năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam của Ukraine.

Đến hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine, bao gồm gần như toàn bộ vùng Lugansk, 2/3 vùng Donetsk và khoảng 73% đối với cả Zaporizhia và Kherson, cũng như toàn bộ Crimea.

Không chỉ thế, người phát ngôn Điện Kremlin còn lên tiếng bác bỏ tính hợp pháp của “liên minh các nước tự nguyện”. Cụ thể, liên minh này gồm 31 quốc gia cam kết gửi lực lượng gìn giữ hòa bình và cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Nga-tuyen-bo-cuoc-xung-dot-o-ukraine-se-ket-thuc-ngay-lap-tuc-khi-kiev-chap-nhan-thuc-hien-2-viec-1

Đối với Nga, bất cứ quốc gia nào sự triển khai quân đội đến Ukraine, là từ các nước NATO, đều là một rủi ro về an ninh. 

Cũng trong ngày 23/4, ông Zelensky tuyên bố Ukraine muốn một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” mà Kiev đã nhất trí trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Ả rập Xê út.

“Đó là đề xuất do Mỹ đưa ra vào ngày 11/3 năm nay và điều đó hoàn toàn hợp lý. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chỉ khi Nga đồng ý và chấm dứt việc giết chóc”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga-tuyen-bo-cuoc-xung-dot-o-ukraine-se-ket-thuc-ngay-lap-tuc-khi-kiev-chap-nhan-thuc-hien-2-viec-3

Theo ông Zelensky, trong khi Ukraine kêu gọi ngừng bắn, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Marhanets, Zaporizhia, Kupiansk và Kherson của Ukraine, gây ra thương vong nặng nề. 

Gần đây, các quan chức Ukraine cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh gần 3.000 lần, mặc dù Kiev thừa nhận cường độ giao tranh đã giảm một phần nào đó.