Nga cảnh cáo rắn với các quan chức Ukraine, nhưng có thái độ ‘kỳ lạ’ với Tổng thống Zelensky
Dù xem Tổng thống Zelensky là nhà lãnh đạo bất hợp pháp nhưng Nga lại không nghĩ đó là rào cản cho các cuộc đàm phán.
Ngày 23/4, tuần báo Le Point của Pháp công bố cuộc phỏng vấn với Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông Peskov đưa ra lời cảnh báo đến các quan chức Ukraine trong tương lai có thể thách thức hợp pháp bất cứ thỏa thuận nào ông Zelensky ký kết. Nhưng điều đặc biệt là, Nga lại không yêu cầu ông Zelensky phải từ chức.
Trả lời chuyện Nga có yêu cầu ông Zelensky từ chức hay không, ông Peskov cho biết: “Đó không phải là một trong những yêu cầu của chúng tôi, nhưng ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết với Zelensky ngày hôm nay, mọi người vẫn có thể tiến lên sau này ở Ukraine và thách thức hợp pháp tính hợp pháp của ông ấy”.
Chia sẻ thêm về chuyện này, ông Peskov nói: “Điều này liên quan đến thiết quân luật và một số điều khoản của Hiến pháp Ukraine... Vai trò của Rada được ghi nhận trong hiến pháp, không phải vai trò của tổng thống”.
Nga tuyên bố không yêu cầu ông Zelensky từ chức. Ảnh: GI
Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ tính hợp pháp của ông Zelensky kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào tháng 5/2024. Các cuộc bầu cử đã bị hoãn lại vì lệnh thiết quân luật liên tiếp khoảng ba tháng một lần ở Ukraine. Chỉ mới tuần trước, Quốc hội Ukraine đã ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật mới nhất.
Điện Kremlin tin rằng Hiến pháp Ukraine cho phép ông Zelensky chuyển giao quyền lực tổng thống cho Chủ tịch Quốc hội (Rada) đương nhiệm.

Cuối năm ngoái, ông Putin từng tuyên bố Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine từ chức như một điều kiện để bắt đầu đàm phán song phương. Nhưng Tổng thống Nga nhấn mạnh, bất cứ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký bởi nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.
Ngoài ra, theo các quan chức Nga, việc ông Zelensky ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với ông Putin chính là rào cản khiến các cuộc đàm phán tiềm năng giữa hai bên chưa thể thực thi.