Thế giới

Mỹ có quyết định gây sốc về việc ‘trả lại các tài sản Nga bị Mỹ tịch thu’ và mở lại đường bay 2 nước

Sau cuộc đàm phán lần thứ hai với Mỹ, Nga cho biết Washington sẵn sàng hợp tác trả lại các tài sản ngoại giao của Nga bị chính quyền Mỹ tịch thu.

Vào ngày 10/4, Nga và Mỹ đã có cuộc đàm phán thứ hai tại Lãnh sứ quán Nga ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này, buổi đàm phám được dẫn dắt bởi Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nga và Trung Âu Sonata Coulter và tân Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev.

My-co-quyet-dinh-gay-soc-ve-viec-tra-lai-cac-tai-san-nga-bi-my-tich-thu-va-mo-lai-duong-bay-2-nuoc

Sau 6 giờ họp, Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả các cuộc thảo luận đã diễn ra trên tinh thần xây dựng. Song, Mỹ vẫn bày tỏ lo ngại việc Nga cấm các cơ quan đại diện ngoại giao thuê nhân viên địa phương.

Về phía Nga, ông Alexander Darchiev - Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, hai nước đã cam kết dịch vụ tài chính và ngân hàng dành cho các phái bộ ngoại giao của Nga và Mỹ sẽ không bị cản trở. Trong đó, bao gồm cả đóng góp của Nga cho Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

My-co-quyet-dinh-gay-soc-ve-viec-tra-lai-cac-tai-san-nga-bi-my-tich-thu-va-mo-lai-duong-bay-2-nuoc-2
My-co-quyet-dinh-gay-soc-ve-viec-tra-lai-cac-tai-san-nga-bi-my-tich-thu-va-mo-lai-duong-bay-2-nuoc-3

Không chỉ thế, Mỹ và Nga đã nhất trí về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các nhà ngoại giao hai bên tại quốc gia sở tại, để củng cố lòng tin và khôi phục quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, Mỹ sẵn sàng hợp tác trả lại các tài sản ngoại giao của Nga bị chính quyền Mỹ tịch thu.

Bên cạnh đó, đại diện 2 nước tại cuộc đàm phán còn nhấn mạnh việc mở lại đường bay trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục quan hệ kinh tế và tăng cường tiếp xúc giữa người dân hai nước.

Theo giới truyền thông, cũng trong ngày 10/4, Mỹ và Nga đã tiến hành cuộc trao đổi tù nhân lần thứ hai kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Đây được đánh giá là một bước tiến trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Nga - Mỹ sau thời gian dài căng thẳng.

Được biết, quá trình trao đổi tù nhân diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE, dưới sự giám sát của Giám đốc Cơ quan điều tra trung ương Mỹ (CIA) - John Ratcliffe và một quan chức tình báo cấp cao của Nga. 

Một phát ngôn viên của CIA nêu rõ, việc duy trì các kênh liên lạc với Nga là điều cần thiết. Phía Mỹ xem đây là một bước tích cực và sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến hành thêm nhiều cuộc trao đổi tù nhân với Nga.