Ukraine nhận tin sốc từ Tổng thống Trump ngay sát thời điểm chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác
Theo tuyên bố của ông Donald Trump, Mỹ chỉ đồng ý ký thỏa thuận khoáng sản khi Ukraine chấp nhận một điều liên quan đến Nga.
Vào ngày 6/3, các nguồn thạo tin cho hay, phía Mỹ tuyên bố với các quan chức châu Âu rằng ông Trump chỉ đồng ý hoàn tất thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên khi Tổng thống Zelensky chấp nhận hướng tới lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình với Nga.

Được biết, việc Mỹ bổ sung thêm một số điều kiện kể trên chính là nguyên nhân khiến Mỹ và Ukraine chưa thể ký thỏa thuận hợp tác kinh tế. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng thỏa thuận sẽ được ký kết trong những ngày tới.
Gần đây, giới chức Mỹ cũng tuyên bố thỏa thuận khoáng sản là một thành phần thiết yếu trong kế hoạch hòa bình giữa Ukraine và Nga của ông Donald Trump. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn. Đồng thời, cũng không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền ông Trump đang gây sức ép buộc Nga phải thỏa hiệp.
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky vào ngày 28/2, Mỹ liên tục tăng áp lực lên Ukraine bằng cách đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự và hoạt động chia sẻ thông tin tình báo.
Theo các quan chức châu Âu, chính quyền ông Trump đang có những động thái nhằm buộc ông Zelensky đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với Nga để nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Về phía Ukraine, vào ngày 4/3, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng: “Ukraine sẵn sàng đến bàn đàm phán càng sớm càng tốt để đưa hòa bình lâu dài đến gần hơn. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine. Tôi và đội ngũ của mình sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để có được một nền hòa bình lâu dài”.
Không chỉ thế, ông Zelensky còn đăng tải trên X đầu tuần này rằng, phía Ukraine đề xuấ trao đổi tù binh và thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên không và trên biển nhằm hướng tới hòa bình lâu dài. Nhưng điều kiện được đưa ra là Nga cũng thực hiện động thái tương tự.
“Về thỏa thuận về khoáng sản, an ninh, Ukraine sẵn sàng ký vào bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức thuận tiện nào”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Về phía châu Âu, Pháp và Anh đang thảo luận một kế hoạch hòa bình và dự kiến trình Tổng thống Trump vào đầu tuần tới khi họ đến Nhà Trắng. Cụ thể, kế hoạch này bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác, lệnh ngừng bắn liên quan đến việc sử dụng tên lửa, bom và máy bay không người lái tầm xa, và lệnh ngừng bắn trên biển, nghĩa là chấm dứt các hoạt động quân sự ở Biển Đen.
Tuy nhiên, chính quyền ông Putin cho rằng kế hoạch ngừng bắn mà Anh và Pháp đang đề xuất chỉ nhằm “câu giờ” cho Ukraine.