Thế giới

Tổng thống Putin có tuyên bố gây chấn động về kết quả xung đột với Ukraine sau 3 năm căng thẳng

Tại trong cuộc họp với các quân nhân của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk lớp Yasen-M (Dự án 885M), Tổng thống Vladimir Putin đã có những chia sẻ gây chú ý xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine,

Vào ngày 27/3, trong cuộc họp với các quân nhân của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk lớp Yasen-M (Dự án 885M), Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc xung đột Ukraine đang đi đến bước ngoặt.

Tong-thong-putin-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-ket-qua-xung-dot-voi-ukraine-sau-3-nam-cang-thang

Không chỉ thế, ông Putin còn khẳng định “trên toàn bộ chiến tuyến, quân đội Nga đang nắm giữ động lực chiến lược”. Thậm chí, ông còn tuyên bố rằng “Mới đây tôi đã nói rằng chúng ta sẽ tiến công. Có căn cứ để tin rằng chúng ta sẽ đánh bại họ”.

Nói về mối quan hệ với các nước châu Âu, ông Putin nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với châu Âu. Nhưng họ cư xử không nhất quán và tiếp tục cố gắng kéo dài thời gian của chúng tôi. Không sao cả, chúng tôi đã quen với điều đó. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa dựa trên lòng tin vào cái gọi là đối tác phương Tây”.

Tong-thong-putin-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-ket-qua-xung-dot-voi-ukraine-sau-3-nam-cang-thang

Chưa dừng ở đó, Tổng thống Putin còn cáo buộc Pháp, Đức và Anh đã thao túng các nỗ lực hòa bình trước đây. Trong đó phải kể đến thỏa thuận Minsk, như một chiến thuật để kéo dài thời gian và tái vũ trang cho Ukraine.

“Thật không may, các cựu lãnh đạo của một số nước phương Tây, cụ thể là cựu Tổng thống Pháp Hollande và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công khai thừa nhận họ chỉ cần thỏa thuận Minsk để tái vũ trang cho chính quyền Ukraine và chuẩn bị cho hành động quân sự chống lại chúng tôi”, ông Putin cho hay.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga còn cho rằng ngoại giao châu Âu chỉ là một bức bình phong. “Chúng tôi từng cố gắng giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình trong 8 năm. Ngay cả khi cuộc xung đột bước vào giai đoạn nóng vào năm 2022, chúng tôi vẫn đề xuất giải quyết mọi thứ trên bàn đàm phán”, ông Putin nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng thống Nga còn chỉ đích danh ông Boris Johnson - cựu Thủ tướng Anh đóng vai trò quyết định trong việc làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình của Nga và Ukraine tại Istanbul vào năm 2022.

“Ai cũng biết rằng phương Tây đã đến và thuyết phục giới lãnh đạo Ukraine tiếp tục kháng cự vũ trang đến cùng, về cơ bản là chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, với mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga”, ông Putin cho hay.