Thông tin mới nhất về thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sau cuộc tranh cãi nảy lửa
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky, thỏa thuận khoáng sản của hai nước bất ngờ 'mất hút'.
Kyiv Independent đưa tin, vào ngày 19/3, Karoline Leavitt - Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Mỹ đã chuyển hướng từ thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sang tập trung vào việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Theo Karoline Leavitt, điều đó không có nghĩa là loại bỏ thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Hiện 2 nước đã “vượt ra ngoài khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản kinh tế và đang hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài”.
Trước đó, vào ngày 28/2, Tổng thống Trump và ông Zelensky dự kiến sẽ ký thỏa thuận khoáng sản. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại, hai nhà lãnh đạo hàng đầu Mỹ và Ukraine đã có cuộc tranh cãi nảy lửa ngay tại Phòng Bầu dục.

Sau tình huống trên, phía Mỹ yêu cầu Tổng thống Ukraine rời khỏi Nhà Trắng. Thậm chí, chính quyền ông Trump còn quyết định dừng viện trợ quân sự và chia sẻ tin tình báo cho Ukraine.
Đến ngày 18/3, ông Sean Parnell - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc xác nhận đã khôi phục hoàn toàn viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. “Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, cũng như việc chia sẻ thông tin tình báo, đã được khôi phục”, ông Sean Parnell nói với phóng viên.
Không chỉ thế, ông Alexus Grynkewich - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ cũng cho biết Mỹ đã nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine. “Chúng tôi đã có báo cáo xác nhận rằng viện trợ cho Ukraine đã được khôi phục, chia sẻ thông tin tình báo đã được nối lại. Mọi thứ đang diễn ra như trước đây”, ông Grynkewich khẳng định.
Giới truyền thông Mỹ đưa tin, thỏa thuận khoáng sản yêu cầu thành lập một quỹ mà Ukraine sẽ đóng góp 50% số tiền thu được từ việc khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia trong tương lai. Bao gồm dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng hậu cần.
Trong khi đó, Mỹ được cho là đã đưa ra 3 đề xuất về thỏa thuận khoáng sản nhưng phía Ukraine đã từ chối 2 đề xuất đầu tiên. Lý do là vì chúng không bao gồm các thỏa thuận an ninh.

Đến bản dự thảo thứ ba, phía Mỹ cũng không đưa ra cam kết an ninh cụ thể cho Ukraine. Tuy nhiên, có một dòng ghi rằng quỹ “sẽ được tái đầu tư hàng năm vào Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine”.
Cách đây không lâu, truyền thông từng đưa tin thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày 4/3, song đã bị các quan chức Mỹ