Sau 2 tháng quyết liệt tìm giải pháp, Mỹ chính thức công bố kế hoạch kết thúc xung đột ở Ukraine
Những chia sẻ mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ về kế hoạch chấm dứt hoàn toàn xung đột giữa Ukraine và Nga nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông.
Vào ngày 16/3, ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời phỏng vấn CBS. Nói về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ông thừa nhận đây là một cuộc chiến phức tạp.
“Đây là một cuộc chiến phức tạp kéo dài hơn 3 năm và đang diễn ra trên một mặt trận quân sự trải dài với rất nhiều sự phức tạp”, ông Marco Rubio nhấn mạnh.

Ông Marco Rubio cho biết thêm, hiện Mỹ đang theo đuổi kế hoạch 2 giai đoạn, còn gọi là kế hoạch A và kế hoạch B với mục tiêu sớm đạt được thỏa thuận hòa hình giữa Ukraine và Nga. “Kế hoạch A là ngừng bắn để chúng ta có thể chuyển sang Kế hoạch B, giai đoạn hai, là tập hợp các bên vào bàn đàm phán. Nếu không thì có thể thông qua ngoại giao con thoi, để tìm ra cách chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột này theo cách bền vững và tôn trọng lợi ích các bên”, ông nói.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, ưu tiên trước mắt vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, ông Marco Rubio thừa nhận rằng, việc Nga sắp lấy lại được “lá bài mặc cả” Kursk sẽ khiến lệnh ngừng bắn trở nên khó khăn hơn.

Ông Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine và đang quyết liệt làm việc để đạt được mục tiêu đó. “Không ai nói rằng giai đoạn thứ hai là dễ dàng, nhưng chúng ta thậm chí không thể tiến tới giai đoạn đó nếu chưa vượt qua được giai đoạn đầu tiên”, Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ.
Bên cạnh đó, ông Rubio còn đề cao tầm quan trọng của đàm phán ngoại giao và khả năng nhượng bộ từ cả Nga và Ukraine để đạt được hòa bình lâu dài. “Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức, sự nhượng bộ từ cả 2 phía, nhưng điều đó phải xảy ra. Cuộc chiến này không thể tiếp tục. Tổng thống đã nói rõ về điều đó, và ông ấy đang làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc chiến”, ông thông tin.

Trước đó, vào ngày 11/3, Ukraine đã đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày do Mỹ đề xuất trong các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út. Tuy nhiên, phía Nga lại cho chỉ chấp thuận đề xuất này với điều kiện Kiev sẽ không huy động quân, huấn luyện quân đội hoặc nhận viện trợ quân sự trong thời gian ngừng bắn.
Có thể thấy, để tìm kiếm một thỏa thuận có thể chấp nhận được với cả Nga và Ukraine là điều không hề dễ dàng. Hiện hai bên đều đang đưa ra những điều kiện cho một hiệp ước hòa bình. Trong đó, Moscow tuyên bố mọi thỏa thuận phải tính đến thực tế về lãnh thổ và phải đảm bảo Ukraine trung lập, không gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào.