NATO gửi lời cảnh báo trực tiếp đến ông Putin, tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Nga
Trong cuộc họp báo chung với ông Donald Tusk - Thủ tướng Ba Lan, ông Mark Rutte - Tổng thư ký NATO đã có những tuyên bố gây chú ý về Nga.
Vào ngày 26/3, trong cuộc họp báo chung với ông Donald Tusk - Thủ tướng Ba Lan, ông Mark Rutte - Tổng thư ký NATO tuyên bố liên minh sẽ không bình thường hóa quan hệ với Nga sau khi kết thúc xung đột ở Ukraine.
“Điều đó sẽ không xảy ra. Sẽ mất hàng thập kỷ để chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Nga, vì hoàn toàn thiếu tin tưởng. Mối đe dọa từ Nga vẫn còn đó, ngay cả sau khi chiến sự kết thúc”, ông Mark Rutte nhấn mạnh.

Ông Mark Rutte cho rằng, toàn bộ 32 thành viên trong NATO đều ở trên cùng một con thuyền, trong khi Nga vẫn là “mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của chúng ta”.
“Với công nghệ tên lửa mới nhất từ Nga, cách biệt giữa một cuộc tấn công vào Warsaw hoặc một cuộc tấn công vào Madrid, Tây Ban Nha chỉ là 10 phút”, Tổng thư ký NATO cho hay.
Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Ba Lan cho rằng NATO cần chuẩn bị nhiều phương án ứng phó dù cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine có kết quả như thế nào.

Đối với tình hình hiện tại, Ba Lan và các quốc gia Baltic lo ngại đàm phán giữa Mỹ và Nga có thể kết thúc bằng giải pháp có lợi cho Moscow. Thậm chí, Nga còn có thể xây dựng lại lực lượng và “đe dọa các quốc gia khác trong khu vực những năm tới”.

Trước lời phát biểu của Thủ tướng Donald Tusk, Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh sẽ luôn sát cánh cùng Ba Lan hoặc bất kỳ nước thành viên nào. “Nếu ai đó tính toán sai lầm và nghĩ có thể chẳng hề hấn gì khi tấn công Ba Lan hoặc bất kỳ đồng minh nào khác, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của liên minh mạnh mẽ này. Phản ứng của chúng tôi sẽ rất tàn khốc. Tổng thống Nga Putin và những người khác muốn tấn công chúng tôi phải hiểu rõ điều này”, ông Rutte tuyên bố.
Đến hiện tại, chính quyền ông Putin vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về những phát biểu của Tổng thư ký NATO.