Vụ 2 học sinh lớp 9 ném ném thi thể thai nhi xuống bãi đất trống ở TP.HCM: Mức phạt phải đối diện?
Vụ 2 học sinh lớp 9 ném ném thi thể thai nhi xuống bãi đất trống ở TP.HCM: Mức phạt cả 2 phải đối diện?
vu-2-hoc-sinh-lop-9-nem-thi-the-thai-nhi-xuong-bai-dat-trong-o-tphcm-muc-phat-ca-2-phai-doi-dien
Để nắm rõ hơn mức phạt mà 2 học sinh lớp 9 ném ném thi thể thai nhi xuống bãi đất trống ở TP.HCM có thể phải đối diện, độc giả không nên bỏ qua thông tin trong bài viết dưới đây.
Suốt những giờ qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 học sinh lớp 9 ném thi thể thai nhi trong một bãi đất trống ở phường Tây Thạnh khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nhiều người còn tỏ rõ sự phẫn nộ về hành vi của đôi nam nữ.
Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư - ThS Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp lý, cơ quan chức năng sẽ xác định nguyên nhân tử và thời điểm tử vong của thai nhi để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
"Nếu lời khai của 2 học sinh là đúng, thai nhỉ tử vong từ thời điểm sinh ra và 2 học sinh này có hành vi ném thi thể xuống đất thì hành vi này có thể bị xem xét, xử lý về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Còn nếu có kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân tử vong của thai nhi do người mẹ đẻ gây ra thì có thể người này sẽ bị xem xét về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Hoàng Thị Hương Giang nhận định.
Tuy nhiên, luật sư Hoàng Thị Hương Giang nhấn mạnh, để thỏa mãn các tội danh kể trên thì người phạm tội phải đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, từ đủ 16 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Vì thế, trong trường hợp này, nếu 2 học sinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ không bị xử lý theo quy định.
Giải đáp về việc 2 học sinh lớp 9 có bị đưa vào trường giáo dưỡng sau vụ việc hay không, luật sư Hoàng Thị Hương Giang thông tin rằng: "Trường giáo dưỡng là nơi tập trung những trẻ vị thành niên từ 12 tới dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật cần được giáo dục đặc biệt khi chưa cần thiết áp dụng hình phạt, nhưng do yếu tố thân nhân, tính chất của hành vi phạm tội và hoàn cảnh sống của trẻ em đó thấy cần phải đưa vào trường giáo dưỡng.
Khi xét một trẻ vị thành niên nào có được đưa vào trường giáo dưỡng hay không, người ta sẽ phải xác định em đó có nằm trong trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đã quy định chưa, thì mới có thể thực hiện bước tiếp theo".
Dưới đây là 6 trường hợp trẻ vị thành niên phạm tội theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cần áp dụng biện áp đưa vào trường giáo dưỡng:
a. Trẻ em đủ tuổi từ 12 đến dưới 14 tuổi có dấu hiệu phạm tội qua hành vi của mình một cách cố ý đã được áp dụng các biện pháp giáo dục tại phường, thị trấn hay xã.
b. Trẻ em tuổi từ 14 đến dưới 16 phạm tội đặc biệt nghiêm trọng với hành vi do cố ý thực hiện được quy định tại Bộ luật Hình sự.
c. Trẻ em tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiệm trọng với việc thực hiện hành vi vô ý theo quy định tại Bộ luật Hình sự đã ban hành.
d. Trẻ em tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trong do cố ý thực hiện hành vi theo quy định của Bộ luật Hình sự đã ban.
e. Trẻ em tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội nghiệm trọng do cố ý thực hiện hành vi được quy định tại Bộ luật Hình sự khi đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã hay thị trấn sở tại.
f. Trẻ em đủ 14 tuổi cho đến dưới 18 tuổi thực hiện các hành vi lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc hay gây rối trật tự công cộng từ 2 lần trở lên trong khoảng thời gian 6 tháng, đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, thị trấn hoặc xã sở tại. Trong đó, mức độ nghiêm trọng của hành vi chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dựa vào những thông tin trên, luật sư Hoàng Thị Hương Giang nói rằng: "Như vậy, 2 học sinh lớp 9 trong sự việc nếu có vi phạm nêu trên thì chưa thuộc trường hợp phải đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, từ vụ việc này cũng cho thấy việc thiếu kiến thức về giới tính có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng như mang thai ngoài ý muốn của độ tuổi vị thành niên.
Đây cũng là lời nhắc nhở cho gia đình, nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục giới tính cho con em mình để tránh những hậu quả tương tự có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng cần nâng cao nhận thức về pháp luật, quan tâm về giới tính và sức khỏe của mình để bảo vệ chính mình".
Trước đó, vào sáng ngày 5/2, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bọc trong một túi nhựa, tại bãi đất trống ở hẻm 156 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Vào cuộc điều tra, công an xác định người ném thi thể trên là cặp nam nữ học sinh lớp 9 sống tại căn nhà kế bãi đất trống.
Sau khi mang thai và sinh con tại nhà, nhận thấy đứa trẻ không còn hô hấp, hai học sinh này đã ném thi thể qua bãi đất trống kế bên nhà. Hiện vụ việc được lực lượng chức năng xem xét xử lý theo quy định.