Ukraine nhận tin dữ, phải đưa ra cảnh báo trên hầu hết lãnh thổ giữa lúc căng thẳng với ông Trump
Những thông tin mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine đang nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.
Từ 6h39 phút ngày 20/2, ngoại trừ Vinnytsia và Zhytomyr, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên hầu hết toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin từ giới truyền thông, báo động không kích quy mô lớn này có liên quan đến mối đe dọa tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình.
Kênh Suspilne Kharkov đưa tin, vào lúc 00h32 có hai vụ nổ liên tiếp. Trong đó, có một số tiếng nổ vang rền ở Kharkov. Trước khi xảy ra bối cảnh này, Không quân đã thông báo về các nhóm UAV tấn công ở khu vực Kharkov và đang di chuyển theo hướng tây.
Mới đây, phía Ukraine báo cáo rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 80 UAV Nga ngay trong đêm. Không chỉ UAV, Nga còn phóng tới 14 tên lửa hành trình Kh-101 và Kaliber cũng như tên lửa đạn đạo Iskander.
Tuy nhiên, theo bảng thông báo kết quả, chưa thấy không quân Ukraine ghi nhận bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Nga. Điều này có thể hiểu rằng, hoặc là toàn bộ tên lửa Nga đã tới được mục tiêu hoặc cũng có thể đã bị vô hiệu hóa trên đường bay.
Cũng trong ngày 20/2, báo Krasnaya Zvezda đưa tin, Đại tướng Sergei Rudskoi, người đứng đầu ban điều hành tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, lực lượng Nga đang tiến về mọi hướng. Và quân đội Ukraine đã bị đẩy vào thế phòng thủ ở Kursk kể từ tháng 2/2024 trong bối cảnh Moscow mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Hiện tại, quân đội Nga đã giành lại hơn 800km2 lãnh thổ ở Kursk, khoảng 64% phần lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát sau khi mở chiến dịch tấn công hồi tháng 8/2024.
Trước đó, vào ngày 19/1, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Ukraine gây ra cuộc chiến và gọi Tổng thống Ukraine là "nhà độc tài”. Không chỉ thế, Chủ nhân Nhà Trắng còn cảnh báo ông Zelensky cần phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình, nếu không, sẽ có nguy cơ mất đất nước.
Đáp trả động thái của Mỹ, ông Zelensky cáo buộc Tổng thống Trump đang bị mắc kẹt trong “không gian thông tin sai lệch”, và “che đậy cho Nga”. Về cuộc đàm phán giữa phái đoàn cấp cao Nga - Mỹ tại Riyadh, Ả rập Xê út, Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi. Họ không thể đưa ra quyết định về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu không có sự đồng ý của Ukraine”.