Thế giới

Sau cuộc điện đàm với Nga, ông Trump có tuyên bố chắc nịch về kết quả gia nhập NATO của Ukraine

Những chia sẻ mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc điện đàm với cả Tổng thống Nga Putin và ông Zelensky nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Vào cuối ngày 12/2, tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump xác nhận vừa có cuộc điện đàm hiệu quả với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau-cuoc-dien-dam-voi-nga-ong-trump-co-tuyen-bo-chac-nich-ve-ket-qua-gia-nhap-nato-cua-ukraine-1

Không chỉ thế, Tổng thống Mỹ còn cho biết, ông đồng tình với quan điểm loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán hòa bình với Nga. “Tôi nghĩ nó (tham vọng gia nhập NATO của Ukraine) không thực tế”, ông nói.

Đồng thời, Chủ nhân Nhà Trắng còn cho rằng khả năng Ukraine có thể khôi phục lại lãnh thổ như năm 2014 là không khả thi. Cùng ngày, ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự ông Trump.

“Chúng ta phải bắt đầu bằng cách thừa nhận việc quay trở lại biên giới Ukraine trước năm 2014 là một mục tiêu không thực tế. Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp thương lượng”, ông Pete Hegseth chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Pete Hegseth còn thông tin rằng ông Trump vẫn đang “có ý định chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine này bằng con đường ngoại giao và đưa 2 bên ngồi vào bàn đàm phán”.

Có thể thấy, những tuyên bố trên trái ngược với mục tiêu đàm phán mà Ukraine mong muốn. Suốt thời gian qua, chính quyền ông Zelensky nhiều lần nêu rõ chỉ chấm dứt xung đột khi Nga rút hết quân, khôi phục toàn bộ lãnh thổ trước năm 2014 cho Ukraine. 

Sau-cuoc-dien-dam-voi-nga-ong-trump-co-tuyen-bo-chac-nich-ve-ket-qua-gia-nhap-nato-cua-ukraine

Nói về những bình luận kể trên của chính quyền Tổng thống Trump, hôm qua, ông Rustem Umerov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi muốn trở thành một quốc gia NATO. Chúng tôi sẽ là một quốc gia NATO”.

Năm 2014, sau một cuộc trưng cầu dân ý tạo nên nhiều tranh cãi, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea, phía Nam Ukraine. Đến cuối năm 2022, Nga tiếp tục tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk. Nhưng trên thực tế, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ này.

Sau-cuoc-dien-dam-voi-nga-ong-trump-co-tuyen-bo-chac-nich-ve-ket-qua-gia-nhap-nato-cua-ukraine-4

Hiện tại, Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine và giành ưu thế trên chiến trường. Cách đây không lâu, phía Nga đã lên tiếng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc đổi lãnh thổ Kursk của Nga lấy lãnh thổ bị Nga chiếm giữ.

Theo ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin, Nga đã và sẽ không bao giờ thảo luận về chủ đề trao đổi lãnh thổ của mình sau khi Ukraine đề xuất ý tưởng đổi lãnh thổ lấy lãnh thổ.

“Điều đó là không thể. Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không thảo luận về chủ đề trao đổi lãnh thổ”, ông Peskov tuyên bố.

Tương tự, vào ngày 10/2, ông Sergei Ryabkov - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei cũng nhấn lạnh rằng, tất cả các điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đưa ra để chấm dứt xung đột ở Ukraine phải được đáp ứng trước khi Moscow và Kiev có thể đạt được bất kỳ giải pháp nào.