Thế giới

Nga đưa ra cảnh báo gây chấn động toàn cầu giữa lúc xung đột ở Ukraine leo thang

Những chia sẻ của ông Sergey Vershinin - Thứ trưởng Ngoại giao Nga về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực diện giữa các cường quốc hạt nhân nhận được sự quan tâm từ nhiều người.

Vào ngày 26/2, tại một hội nghị giải trừ quân bị cấp cao, ông Sergey Vershinin - Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực diện giữa các cường quốc hạt nhân.

“Khi chúng ta tiến gần đến lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh quốc tế. Tình hình đang xấu đi với tốc độ đáng báo động và nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân vẫn vô cùng cao. Căng thẳng và xung đột đang leo thang ở hầu hết mọi nơi”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga-dua-ra-canh-bao-gay-chan-dong-toan-cau-giua-luc-xung-dot-o-ukraine-leo-thang
Ông Sergey Vershinin - Thứ trưởng Ngoại giao Nga 

Nói về việc nhiều nơi trên thế giới xảy ra căng thẳng và xung đột, ông Vershinin cho rằng nguyên nhân là do cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ về trật tự toàn cầu.

“Tham vọng bá quyền của một số quốc gia đã xung đột với nguyện vọng của những quốc gia khác đang tìm kiếm một khuôn khổ đa trung tâm, công bằng hơn cho quan hệ quốc tế.

Những quốc gia theo đuổi sự thống trị toàn cầu đang vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc an ninh công bằng và không thể chia cắt, bỏ qua lợi ích cơ bản của các quốc gia khác, phá hoại các thỏa thuận trước đó và cố gắng đạt được ưu thế quân sự. Điều này kích động các quốc gia khác áp dụng các biện pháp phản ứng”, ông Vershinin cảnh báo.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông là hậu quả trực tiếp của tình hình này. “Xung đột ở Ukraine là kết quả của các chính sách gây hấn và không khoan nhượng của các nước phương Tây, những nước đã tìm cách xóa bỏ mọi khía cạnh hiện diện của Nga khỏi đời sống công cộng, văn hóa và tôn giáo, đồng thời tăng nguồn cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev”, ông Vershinin cho biết.

Nga-dua-ra-canh-bao-gay-chan-dong-toan-cau-giua-luc-xung-dot-o-ukraine-leo-thang-1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia diễu binh ở Moscow

Nói về giải pháp giải quyết xung đột ở Ukraine mà Nga mong muốn, ông Vershinnin kết luận: “Về phần mình, Nga luôn ủng hộ giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Tuy nhiên, đối thoại phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không hướng đến một lệnh ngừng bắn mơ hồ, mà hướng đến một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự tôn trọng các lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia và dân tộc trong khu vực”.

Không chỉ ông Vershinnin, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu cũng từng lên tiếng cảnh rằng, tình hình cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc lớn trên thế giới đang ngày càng tăng và có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa các cường quốc hạt nhân. 

Khoảng 3 năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm là sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine năm 2022.

Nga-dua-ra-canh-bao-gay-chan-dong-toan-cau-giua-luc-xung-dot-o-ukraine-leo-thang-4

Để ngăn chặn xung đột ở Ukraine leo thang, Mỹ cùng với các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Thậm chí, phương Tây còn cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa do các nước này viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trước tình thế đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi, hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân, vạch lằn ranh đỏ mới với phương Tây.