Thế giới

EU có tuyên bố gây sốc về việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

Mới đây, phía EU đã trực tiếp lên tiếng phản hồi về tổng số chi phí Mỹ và châu Âu đã bỏ ra để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Sau khi nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Donald Trump liên tục chỉ trích về việc châu Âu đóng góp cho Ukraine ít hơn nhiều so với Mỹ. Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng còn nhấn mạnh rằng châu Âu không thể tiếp tục dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh.

"Châu Âu đã cung cấp ít hơn nhiều so với Mỹ. Tôi nghĩ Châu Âu đã cung cấp 100 tỷ USD, và chúng tôi đã cung cấp hơn 300 tỷ USD. Điều đó (việc viện trợ cho Ukraine) quan trọng với họ hơn là với chúng tôi. Chúng tôi cách Ukraine cả một đại dương ở giữa, còn họ thì không", ông Trump tuyên bố.

eu-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-viec-my-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-4

Trước những chia sẻ trên của Tổng thống Trump, trong buổi phỏng vấn Kyiv Independent, ông Andrius Kubilius - Ủy viên Quốc phòng EU đã lên tiếng bác bỏ. Cụ thể, ông cho biết tổng hỗ trợ của EU cho Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự, ngân sách và nhân đạo đã lên tới 134 tỷ euro (140 tỷ USD). Trong khi đó, Mỹ hỗ trợ tổng 100 tỷ USD, thấp hơn EU 30%. Nhưng đến hiện tại, vẫn không rõ ông Kubilius dựa vào đâu để thống kế số tiền viện trợ quân sự này. 

eu-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-viec-my-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-1

Không chỉ thế, ông Kubilius còn nhấn rằng EU đã làm rất nhiều để hỗ trợ Ukraine. Từ vũ khí quân cho đến tài chính và nhân đạo suốt 3 năm xung đột với Nga. Thay vì chỉ trích lẫn nhau về việc ai phải hỗ trợ nhiều hơn, ông mong muốn Mỹ và EU hợp tác để đưa ra một kế hoạch rõ ràng nhằm củng cố sức mạnh của Ukraine và châu Âu trước các thách thức an ninh sắp tới.

Bên cạnh đó, ông Kubilius còn tuyên bố rằng cả Mỹ và EU đều chưa chi hơn 0,1% GDP của mình để hỗ trợ Ukraine. Vậy nên, con số viện trợ quân sự này cần phải tăng lên trong tương lai để sớm đạt được mục tiêu "hòa bình thông qua sức mạnh".

Về đề xuất mua vũ khí của ỹ để cung cấp cho Ukraine, ông Kubilius cho rằng đây chưa phải phương án tối ưu. Thay vào đó, EU sẽ tập trung đầu tư vào sản xuất quốc phòng của Ukraine. Điều này có thể giúp tăng gấp đôi số lượng vũ khí cung cấp cho Kiev mà không cần tăng ngân sách.

eu-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-viec-my-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-3

Sau cùng, ông Kubilius nói rằng quyết định tăng cường chi tiêu quốc phòng của châu Âu vào Ukraine không phải vì ông Trump yêu cầu, mà vì mối đe dọa từ Nga. Ông cảnh báo rằng nếu EU không sẵn sàng tăng cường năng lực phòng thủ ngay từ bây giờ, châu Âu có thể đối mặt với một thách thức thực sự trong tương lai gần.