Đời sống

Sau cơn đau đầu dữ dội, cậu bé 6 tuổi nhận kết quả mắc chứng đột quỵ

Sau cơn đau đầu dữ dội, cậu bé 6 tuổi nhận kết quả mắc chứng đột quỵ

Sau 2 ngày bị đau đầu dữ dội, cậu bé khiến gia đình hoang mang khi liên tục nôn mửa, bị méo miệng, lác mắt, nửa người mềm nhũn. 

sau-con-dau-dau-du-doi-cau-be-6-tuoi-nhan-ket-qua-mac-chung-dot-quy

Mới đây, vào ngày 27/10, tờ Sohu đưa tin về trường hợp của Tiểu Tống (sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc), 6 tuổi mắc chứng đột quỵ sau cơn đau đầu dữ dội.

sau-con-dau-dau-du-doi-cau-be-6-tuoi-nhan-ket-qua-mac-chung-dot-quy

Trước đó, khi tỉnh dậy, Tiểu Tống trải qua cơn đau đầu dữ dội. Những tưởng con trai chỉ bị cảm lạnh thông thường nên gia đình không mấy lo lắng.

Tuy nhiên, 2 ngày sau, cha mẹ hoảng sợ khi thấy Tiểu Tống liên tục nôn mửa, bị méo miệng, lác mắt, nửa người mềm nhũn. Nhận thấy có điều bất ổn, gia đình lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả, Tiểu Tống được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Để quá trình điều trị được hiệu quả hơn, cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện rằng mạch máu ở đầu Tiểu Tống đã bị tắc nghẽn hoàn toàn và cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

sau-con-dau-dau-du-doi-cau-be-6-tuoi-nhan-ket-qua-mac-chung-dot-quy-4

Theo chia sẻ của bác sĩ, Tiểu Tống được cấp cứu kịp thời nên may mắn được cứu sống. Nhưng giờ đây, cậu bé sẽ phải trải qua một quá trình điều trị y tế phức tạp và hồi phục thể chất lâu dài.

Nói về nguyên nhân dẫn đến đột quỵ ở trẻ em, bác sĩ Guo Qing (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc) cho biết:

1. Chấn thương đầu

Động mạch nội sọ của trẻ em rất nhạy cảm. Nếu trẻ bị chấn thương đầu do va chạm, có thể hình thành huyết khối, gây tắc nghẽn động mạch não và dẫn đến đột quỵ. Trong trường hợp của Tiểu Tống, cậu bé đã bị ngã trong khi chơi và không được cha mẹ chú ý ngay lập tức.

sau-con-dau-dau-du-doi-cau-be-6-tuoi-nhan-ket-qua-mac-chung-dot-quy-5

2. Nhiễm trùng do viêm

Nhiễm trùng có thể gây viêm mạch máu, dẫn đến tắc nghẽn. Viêm không chỉ làm hẹp mạch máu mà còn tạo ra các yếu tố hóa học có hại cho mạch máu, từ đó gia tăng nguy cơ đột quỵ.

3. Béo phì

Trẻ em béo phì có nguy cơ cao mắc các bệnh như tăng huyết áp, mỡ máu cao và tiểu đường, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

4. Căng thẳng tinh thần quá mức

Trẻ em trải qua căng thẳng do học tập hoặc chơi game kéo dài cũng có thể dẫn đến đột quỵ. Sự căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của trẻ.

Bên canh đó, bác sĩ Guo Qing còn chia sẻ thêm về cách phòng ngừa đột quỵ ở trẻ em:

1. Hạn chế cho trẻ tham gia vào các hoạt động nguy hiểm có thể gây chấn thương đầu. Nếu trẻ bị thương ở đầu hoặc cổ, cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra.

sau-con-dau-dau-du-doi-cau-be-6-tuoi-nhan-ket-qua-mac-chung-dot-quy-2

2. Giảm căng thẳng và mệt mỏi: Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge, mức độ mệt mỏi có thể liên quan đến tỷ lệ mắc đột quỵ. Cha mẹ nên tạo điều kiện cho trẻ có thời gian nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

3. Kiểm soát chế độ ăn uống và tăng cường vận động: Khuyến khích trẻ ăn nhiều rau, trái cây và ít đồ ăn nhanh để tránh thừa cân. Cùng với đó, đưa trẻ tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời để nâng cao sức khỏe và tăng cường lưu thông máu.

Theo Sohu!.