Đời sống

Thả rông vòng 1 đi chợ mua rau, cô gái trẻ bị kẻ gian theo dõi về tận nhà cưỡng hiếp 3 lần liên tục

Thả rông vòng 1 đi chợ mua rau, cô gái trẻ bị kẻ gian theo dõi về tận nhà cưỡng hiếp 3 lần liên tục

Vụ việc người phụ nữ bị kẻ côn đồ theo dõi và hành hung khi đi chợ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người phụ nữ mặc đồ ngủ khi đi mua hàng tạp hóa ở chợ rau gần nhà thì bị kẻ gian quấy rối. Được biết, vì khu chợ này gần nhà nên cô gái trẻ không mặc đồ bảo hộ, trong lúc cúi xuống thì có người đàn ông lén lấy hết tiền, nhìn thấy người phụ nữ rời khỏi chợ thì người đàn ông này cũng lặng lẽ đi theo cô.

Khi nạn nhân rút chìa khóa ra mở cửa thì người đàn ông đi theo đã đẩy cô vào cửa, ở lại nhà người phụ nữ gần 4 tiếng và hành hung cô 3 lần. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng phụ nữ nên cẩn thận khi ra ngoài một mình, nhiều người còn đặt câu hỏi liệu mại dâm có phải là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ hiếp dâm hơn hay không.

Khi đi mua rau ngoài chợ về cô gái đã bị nhóm kẻ gian theo dõi và hành hung.

Một số cách đối phó khi cảm thấy có người lạ đang theo dõi

Nếu bạn trở về nhà, kẻ theo dõi bạn sẽ biết và sau này sẽ tìm thấy bạn ở đâu. Sau khi nhận ra mình đang bị theo dõi, bạn đừng quay lại, giả vờ thờ ơ và nhanh chóng đi đến nơi có người hoặc tìm cách cầu cứu. Khi phát hiện mình đang bị theo dõi, nếu ở nơi ít người, chúng ta có thể cố gắng giả vờ làm quen với người khác, để kẻ theo dõi nhận ra chúng ta cũng quen người khác.

Tìm cách gọi cảnh sát là cách nhanh chóng để “cắt đuôi” kẻ gian. Nếu chúng ta đang bị theo dõi thì việc sử dụng điện thoại di động để gọi cảnh sát trước cũng là một lựa chọn tốt. Tai nạn rất có thể xảy ra trước và sau khi vào nhà, bạn nên quan sát cẩn thận những nơi tối tăm. Nếu kẻ theo dõi ở rất gần bạn, đừng mở cửa trước, một khi tên côn đồ đã vào nhà, sẽ rất khó phát hiện, kháng cự. Sau khi xác nhận khu vực xung quanh an toàn, hãy nhanh chóng vào cửa và đóng cửa nhanh. Bạn cũng có thể lắp camera ở cửa nhà để thường xuyên kiểm tra những người khả nghi.

Nếu điều kiện cho phép, hệ thống kiểm soát ra vào có thể được nâng cấp để ngăn chặn hiệu quả những người đi theo vào nhà. Khi đi bộ, hãy cố gắng tránh những con phố có ít người và giữ mình trong phạm vi của camera giám sát. Bạn cũng có thể thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra và bật máy ảnh để giả vờ chụp ảnh selfie hoặc trang điểm trước gương trang điểm, rồi nhân cơ hội quan sát xem có kẻ khả nghi nào theo sau hay không.

Điều quan trọng là không bao giờ đeo tai nghe vì sẽ khó phát hiện có ai đó đang theo dõi bạn. Nếu phát hiện có người theo dõi mình, hãy đến ngay nơi đông người và gọi ngay cho cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp. Những kẻ theo dõi thường có tiền án, thường lạm dụng ma túy, rối loạn tâm thần và các vấn đề khác, hoặc là nam giới có tiền sử thất bại trong các mối quan hệ.

Kẻ hiếp dâm thường dùng một số thủ đoạn khiến đối phương không thể chống cự, không dám chống cự hoặc không biết cách chống cự và ép buộc đối phương quan hệ tình dục trái với ý muốn của đối phương.

Tội hiếp dâm ở Trung Quốc là hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục trái với ý muốn của người phụ nữ bằng vũ lực, ép buộc hoặc các biện pháp khác hoặc hành vi cố ý quan hệ tình dục với trẻ em gái dưới 14 tuổi.

Hiếp dâm (còn gọi là bạo lực tình dục, tấn công tình dục hoặc cưỡng ép quan hệ tình dục) là hành vi ép buộc nạn nhân thực hiện hành vi tình dục trái với ý muốn của nạn nhân bằng cách dùng bạo lực, đe dọa hoặc gây thương tích. Hiếp dâm là tội ác ở mọi quốc gia.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo Sohu.