Đời sống

Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể nữ không nguyên vẹn ở chung cư Quận 7?

Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể nữ không nguyên vẹn ở chung cư Quận 7?

Vụ việc người dân tá hỏa khi chứng kiến cảnh thi thể cô gái không nguyện vẹn ở một chung cư tại TP. HCM khiến CĐM lo lắng.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, Công an Quận 7 TP Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin có liên quan tới vụ việc phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn tại chung cư Quận 7, vào chiều 19/8 vừa qua, tuy nhiên đây chỉ là một vụ tự tử.

Đồng thời Công an Quận 7 phủ nhận thông tin nạn nhân là người Hàn Quốc như người dân suy đoán, mà là một cô gái người Việt Nam tên N.M.L (SN 2007).

N.M.L hiện 17 tuổi, sống với mẹ ở căn hộ tầng 4 chung cư Midtown, thuộc Phú Mỹ Hưng Quận 7. Có khả năng cao nạn nhân bị trầm cảm nên đã nhảy từ trên tầng cao xuống đất tự tử, không như thông tin ban đầu người dân nghi vấn bị sát hại, vào sáng cùng ngày.

Trước đó các phương tiện truyền thông đưa tin vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19/8, người dân tại chung cư Midtown (khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7) bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Sau khi người dân đi kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng mất một phần chân trái và trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi rơi từ tầng cao xuống đất.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng nhằm phục vụ điều tra. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và làm rõ vụ việc.

Trầm cảm ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần biết!

Trẻ em đôi khi cảm thấy buồn, cáu kỉnh hoặc có tâm trạng không tốt là điều bình thường. Nhưng khi tâm trạng buồn hoặc không tốt kéo dài trong nhiều tuần hoặc lâu hơn, và khi có những thay đổi khác trong hành vi của trẻ, thì đó có thể là trầm cảm.

Cách nhận biết con có thể bị trầm cảm

Nếu trẻ bị trầm cảm, cha mẹ có thể nhận thấy một số dấu hiệu sau:

Tâm trạng buồn hoặc không tốt: Trẻ có thể có vẻ buồn, cô đơn, không vui hoặc cáu kỉnh. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, trẻ có thể dễ khóc hơn hoặc nổi cơn thịnh nộ nhiều hơn trước.

Tự chỉ trích: Trẻ em bị trầm cảm có thể phàn nàn rất nhiều về bản thân.

Thiếu năng lượng và nỗ lực: Trầm cảm có thể làm cạn kiệt năng lượng của trẻ. Trẻ ít nỗ lực hơn ở trường so với trước, ngay cả việc làm những việc nhỏ cũng có thể khiến trẻ cảm thấy quá sức; trẻ có vẻ mệt mỏi, dễ bỏ cuộc hoặc không cố gắng.

Không thích thú: Trẻ em không còn vui vẻ với bạn bè hoặc thích chơi như trước. Các em có thể không muốn làm những việc mà mình từng thích.

Thay đổi giấc ngủ và ăn uống: Trẻ em có thể không ngủ ngon hoặc có vẻ mệt mỏi ngay cả khi ngủ đủ giấc. Một số trẻ có thể không muốn ăn hoặc những trẻ khác có thể ăn quá nhiều.

Đau nhức: Một số trẻ có thể bị đau bụng hoặc các cơn đau khác, hay nghỉ học vì không khỏe mặc dù trẻ không bị bệnh.

Phụ huynh nên làm gì nếu nghĩ con bị trầm cảm?

Tâm sự, trò chuyện với con bạn về nỗi buồn và trầm cảm: Trẻ em có thể không biết tại sao mình buồn và tại sao mọi thứ lại có vẻ khó khăn đến vậy. Hãy cho các con biết bạn thấy chúng đang trải qua thời gian khó khăn và bạn ở đó để giúp đỡ. Hãy lắng nghe, an ủi, hỗ trợ và thể hiện tình yêu thương.

Lên lịch khám với bác sĩ của con bạn: Hãy cho bác sĩ của con bạn biết nếu tâm trạng buồn hoặc tồi tệ dường như kéo dài trong vài tuần. Bản thân điều này không phải lúc nào cũng có nghĩa là trẻ bị trầm cảm. Hoặc những thay đổi trong giấc ngủ, ăn uống, năng lượng hoặc nỗ lực của trẻ, hay con bạn đang phải đối mặt với mất mát, căng thẳng lớn hoặc khó khăn như thế nào.

Lên lịch hẹn với chuyên gia trị liệu trẻ em: Chuyên gia trị liệu trẻ em (bác sĩ sức khỏe tâm thần) sẽ dành thời gian trò chuyện với bạn và con bạn. Họ sẽ kiểm tra sâu về chứng trầm cảm bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe. Trị liệu có thể mất thời gian, nhưng bạn sẽ thấy tiến triển trong suốt quá trình.

Hãy kiên nhẫn và tử tế: Khi con bạn hành động thất thường hoặc khó tính, hãy cố gắng kiên nhẫn. Hãy trao đổi với chuyên gia trị liệu của con bạn về những cách tốt nhất để phản ứng khi con bạn hành động theo cách này. Thường thì việc kết nối với con bạn theo cách bình tĩnh, sau đó hướng dẫn chúng cư xử tốt hơn sẽ hiệu quả.

Tận hưởng thời gian bên nhau: Dành thời gian với con bạn để làm những việc mà cả hai đều thích. Đi dạo, chơi trò chơi, nấu ăn, đọc truyện, làm đồ thủ công, xem phim hài, đi dạo ở ngoài trời nếu có thể. Những việc này nhẹ nhàng khuyến khích tâm trạng tích cực sẽ giúp bạn và con bạn cảm thấy gần gũi.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo Báo Công an Nhân dân. Ảnh minh họa Internet.