Đời sống

Vị vua hoang dâm nhất lịch sử thế giới: Tự sản xuất phim người lớn, sinh con ngoài giá thú ở tuổi 19

Vị vua hoang dâm nhất lịch sử thế giới: Tự sản xuất phim người lớn, sinh con ngoài giá thú ở tuổi 19

Ông vua này có vô số mối tình, hàng tá đứa con ngoài giá thú với một nghề tay trái là sản xuất phim khiêu dâm để phục vụ mục đích cá nhân.

Trong lịch sử có lẽ người ta thường biết vua Edward VII của Anh, người trị vì từ năm 1901 đến năm 1910, có biệt danh là "Bertie bẩn thỉu" vì đã ngoại tình với hàng chục phụ nữ thượng lưu nổi tiếng và các nữ minh tinh, đồng thời là khách quen của vô số nhà thổ ở Paris. Vua Edward VII đã dành quá nhiều thời gian ở Le Chabanais, đến nỗi ông có một chiếc ghế tình dục được làm riêng để chứa ông và hai người bạn đồng hành.

Tuy nhiên, vua Alfonso XIII của Tây Ban Nha có thể đã đánh bại danh hiệu vị vua dâm đãng nhất thế giới của vua Edward VII. Vua Alfonso XIII là người duy nhất trong hoàng gia từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình và là người duy nhất trong hoàng gia có mục “Phim nóng” trên trang Wikipedia của mình.

Chân dung nhà vua Alfonso XIII của Tây Ban Nha.

Alfonso sinh năm 1886 là vua ngay từ khi mới sinh vì cha ông đã mất ngay sau khi ông được thụ thai. Sự tồn tại của ông bất thường ngay từ đầu đến khi được sinh ra, ông được trình diện trước thủ tướng trong tình trạng không mặc đồ gì trên một chiếc khay bạc; Alfonso được giới thiệu như một nhân vật trong những câu chuyện về phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Tiên Răng (Ratón Pérez) và ông là người cực kỳ cận huyết.

Alfonso là thành viên của Nhà Bourbon, đã tách khỏi dòng họ Habsburg nổi tiếng là cận huyết. Rất nhiều chú bác kết hôn với cháu gái và những thứ tương tự, để giữ lại của cải và danh hiệu trong gia đình.

Ông đã sinh đứa con ngoài giá thú đầu tiên của mình ở tuổi 19, với Mélanie Gaufridy de Dortan, một bà mẹ của bốn đứa con. Sự kiện này diễn ra trong khi Alfonso lên kế hoạch cho đám cưới của mình với Victoria Eugenie xứ Battenberg, cháu gái của Nữ hoàng. Mẹ của Alfonso đã nghi ngờ về cuộc hôn nhân này, vì Victoria Eugenie có bệnh máu khó đông trong gia đình và có 50 phần trăm khả năng di truyền cho các con của mình. Bản thân đám cưới đã bị gián đoạn bởi một quả bom ném qua cửa sổ dù nhà vua và hoàng hậu không bị thương, nhưng 30 thường dân đã thiệt mạng. 

Vua Alfonso XIII đã tự sản xuất phim nóng để phục vụ sỏ thích cá nhân.

Alfonso có bảy người con hợp pháp với vợ mình trong khoảng thời gian từ năm 1907 đến năm 1914, và ít nhất năm người con ngoài giá thú khác với nhiều người bạn tình khác nhau. Trên thực tế, hai người con trai hợp pháp của ông đã di truyền bệnh máu khó đông, được cho là nguyên nhân gây ra khoảng cách giữa vua và hoàng hậu, nhưng ông đã làm cho một người phụ nữ khác mang thai trong khi chuẩn bị cho đám cưới. Ngoài ra, vì sự cận huyết vô lý của mình, ông khó có thể chỉ trích bất kỳ ai vì di truyền của họ.

Nhưng chính những chiến công đơn độc của ông đã thực sự củng cố Alfonso trở thành hoàng gia dâm đãng nhất trong lịch sử. Nhà vua đã có một nghề tay trái là đặt hàng làm phim người lớn để tiêu dùng riêng. 

Ông có con ngoài giá thú năm 19 tuổi.

Trong khi Alfonso chia sẻ các sản phẩm video nóng của mình với những người bạn thân trong các chuyến đi, một cuộc bất ổn xã hội đang diễn ra ở Tây Ban Nha, cuối cùng dẫn đến việc tuyên bố nền Cộng hòa thứ hai và buộc phải rời đi.

Liệu Tây Ban Nha thế kỷ 20 có khác đi không nếu Alfonso ít ham muốn hơn? Có lẽ là không vì đám cưới của ông đã bị những người chống chế độ quân chủ phá hoại, cả sự thất bại của đế chế Tây Ban Nha non trẻ ở Châu Phi và sự bất mãn ngày càng tăng trong dân chúng Tây Ban Nha đều là những vấn đề đang diễn ra phức tạp hơn nhiều. Nói cách khác, mầm mống của Nội chiến Tây Ban Nha và chế độ độc tài tiếp theo của Francisco Franco đã được gieo từ lâu trước khi Alfonso bắt đầu ham mê chuyện ấy. 

Theo Cracked. Ảnh minh họa Internet.