Đời sống

Tại sao các vận động viên mắc COVID-19 vẫn được tham gia Thế vận hội Paris 2024?

Tại sao các vận động viên mắc COVID-19 vẫn được tham gia Thế vận hội Paris 2024?

Sau khi bị mắc COVID-19, có rất nhiều vận động viên vẫn tiếp tục được tham gia Olympic 2024.

Vận động viên bơi lội người Pháp - Adam Peaty là VĐC đầu tiên tiết lộ mình mắc COVID-19 tại Thế vận hội Paris, một ngày sau khi anh giành huy chương bạc ở nội dung bơi ếch 100m nam tại Đấu trường La Defense. Đội tuyển Anh cho biết VĐV Peaty bắt đầu cảm thấy không khỏe, với các triệu chứng ở cổ họng, trước cuộc đua vào ngày 28/7 vừa qua, các triệu chứng của anh trở nên tồi tệ hơn sau đó và sau đó kình ngư có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Kể từ đó, gần chục vận động viên bơi lội bao gồm một số thành viên của đội tuyển bóng nước nữ Úc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính, làm dấy lên câu hỏi về mức độ lây lan của loại vi-rút này, đặc biệt là trong hồ bơi.

Theo tờ Time, người phát ngôn của Olympic Paris 2024 cho biết, tổ chức này đang khuyến khích các vận động viên thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tốt như đeo khẩu trang khi ở gần người khác, hạn chế tiếp xúc và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay khô.

Hiện tại, có vẻ như chưa có đợt bùng phát nào nhưng khi các trường hợp mắc COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới thì tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo rằng số ca nhiễm đang tăng ở 36 tiểu bang, việc loại virus này xuất hiện tại Thế vận hội, nơi có hàng nghìn vận động viên và hàng triệu khán giả tụ họp là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng các quy tắc liên quan đến COVID-19 bao gồm các khuyến nghị về tiêm chủng, ai được xét nghiệm, quy trình cách ly và hướng dẫn đeo khẩu trang rất khác tại Thế vận hội Paris so với Thế vận hội Tokyo. Tại Tokyo, vào mùa hè năm 2021, các vận động viên và giới truyền thông đã tiếp xúc với họ trong các khu vực phỏng vấn đã được xét nghiệm thường xuyên. Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính đều được cách ly ngay lập tức và tách biệt với những người khác cho đến khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính. Mặc dù việc tiêm chủng không bắt buộc, hầu hết các tổ chức thể thao Olympic quốc gia, bao gồm cả Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ (USOPC), đều khuyến nghị mạnh mẽ rằng các vận động viên phải tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ. Các quan chức cũng tiến hành kiểm tra nhiệt độ đối với bất kỳ ai tham gia bất kỳ cuộc thi nào để theo dõi tình trạng sốt, một triệu chứng của nhiễm trùng. Để hạn chế hơn nữa khả năng bùng phát dịch bệnh, không có khán giả nào được phép tham dự Thế vận hội đó.

Ở Paris, người hâm mộ đã đến xem các VĐV tranh tài nhưng hầu như không ai đeo khẩu trang và không có xét nghiệm thường xuyên nào đối với các vận động viên. Một phát ngôn viên của USOPC chia sẻ, các vận động viên Mỹ thường chỉ được xét nghiệm nếu họ có các triệu chứng như ho dai dẳng, sốt hoặc đau họng, hoặc nếu họ chỉ cảm thấy không khỏe nói chung, và COVID-19 đang được điều trị giống như bất kỳ bệnh đường hô hấp nào khác như cảm lạnh hoặc cúm. Điều đó có nghĩa là không có quy định nào ngăn cản các vận động viên tập luyện hoặc thi đấu, cũng giống như không có gì ngăn cản một người bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi.

Tuy nhiên, các vận động viên ở chung phòng và các quốc gia cùng sinh sống tại Làng Olympic, nếu các vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính, họ thường được chuyển đến một phòng riêng để hạn chế nguy cơ lây bệnh cho người khác. USOPC cũng sắp xếp phương tiện di chuyển riêng cho họ đến và đi từ các buổi tập luyện và sự kiện, đồng thời giao bữa ăn cho họ để họ không cần phải ở trong phòng ăn công cộng. Các phòng khám y tế tại Thế vận hội cũng có phòng cách ly để tiếp nhận những người có kết quả xét nghiệm dương tính.

Người phát ngôn của USOPC cho biết: "Chúng tôi sẽ cho phép họ tập luyện và thi đấu miễn là họ cảm thấy đủ khả năng".

Các biện pháp thực hành đó tuân theo hướng dẫn của CDC, khuyến cáo những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên ở nhà và tránh xa người khác nhưng đề xuất quay trở lại các hoạt động bình thường khi các triệu chứng đã cải thiện và bất kỳ cơn sốt nào đã tự khỏi (không cần dùng thuốc) trong ít nhất 24 giờ. Mọi người vẫn có thể lây lan vi-rút tại thời điểm đó, vì vậy CDC khuyến nghị rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi đông đúc trong nhà trong ít nhất năm ngày.

Vào đầu đại dịch, CDC đã khuyến cáo rằng hồ bơi không có nguy cơ lây lan vi-rút cao hơn, nhưng những không gian kín mà mọi người sử dụng để bơi như phòng thay đồ, phòng tắm và chính khu vực hồ bơi có thể thúc đẩy sự lây truyền do thông gió kém ở những khu vực đó. Người phát ngôn của Olympic Paris 2024 cho biết ban tổ chức đang theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe bằng cách phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế.

Theo Time. Ảnh minh họa Internet.