Đời sống

Tình tiết vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Vì sao nghi phạm tự nhận mình là vợ tỷ phú Dubai?

Tình tiết vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Vì sao nghi phạm tự nhận mình là vợ tỷ phú Dubai?

Danh tính của nghi phạm chính của vụ án 6 người Việt bị đầu độc ở Bangkok, Thái Lan, khiến nhiều người tò mò.

Vụ án mạng khiến 6 người tử vong tại một khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, Thái Lan, đang là tâm điểm của truyền thông và dư luận khi các tình tiết của vụ việc ngày càng hé lộ những âm mưu, thủ đoạn của hung thủ.

Trong vụ án, bà Sherine Chong (56) tuổi là nghi phạm người Mỹ gốc Việt, bị tình nghi đầu độc nhiều người Việt Nam và tự tử tại Bangkok, đã tự giới thiệu mình là vợ của một tỷ phú Dubai.

Theo gia đình và bạn bè của một trong những nạn nhân bị tử vong sau khi uống phải chất độc xyanua, nạn nhân là Trần Đình Phú (37 tuổi) đến từ Đà Nẵng - chuyên gia trang điểm. Sherine Chong là khách hàng đặc biệt của Phú, bà này trả cho anh 5.000 đô la Mỹ cho mỗi chuyến đi công tác. Thậm chí bà Sherine trả cho Phú khoản tiền hậu hĩnh, đôi khi còn tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để đánh giá xem anh ấy có phù hợp làm chuyên gia trang điểm cho mình hay không.

Bên cạnh đó, Cảnh sát Thái Lan kết luận rằng có khả năng đây là một vụ giết người tự sát do bà Sherine Chong dàn dựng. Các báo cáo từ Kaosod English cho thấy, bà Chong đã thuyết phục một số nạn nhân đầu tư vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản, dẫn đến khoản lỗ 278.000 đô la Mỹ. Nhóm này đã đồng ý gặp nhau tại Bangkok để giải quyết vấn đề.

Vì vậy, việc bà Sherine Chong tự nhận mình là vợ tỷ phú Dubai rất có thể để đánh lừa vào niềm tin của các nạn nhân. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của nhiều người, diễn biến vụ án tiếp theo cần phải chờ cơ quan chức năng điều tra và công bố. Hiện tại gia đình các nạn nhân hiện đang làm việc với chính quyền để đưa thi thể họ về nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin vụ án trong những bài đăng tiếp theo.

Xyanua là chất bị kiểm soát ở Thái Lan, có thể bị phạt tù ba năm hoặc phạt tiền tối đa 12.000 đô la. Bộ Công nghiệp của nước này đã trấn áp việc sử dụng chất độc này vào năm ngoái sau khi bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt bị cáo buộc giết 14 nạn nhân bằng chất xyanua. Những nhà nhập khẩu mang chất độc vào Thái Lan để nghiên cứu hoặc làm sạch kim loại quy mô nhỏ hiện phải được chứng nhận và báo cáo lượng xyanua mà họ sở hữu ba tháng một lần.

Theo Stuff, Yahoo News.