Đời sống

Nữ giáo viên 28 tuổi bỗng mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen nhiều người trẻ mắc phải

Nữ giáo viên 28 tuổi bỗng mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen nhiều người trẻ mắc phải

Cô gái trẻ này đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng vì thói quen ăn uống tưởng chừng như rất bình thường.

Theo trang ET Today đưa tin, một nữ giáo viên luyện thi 28 tuổi ở miền Bắc Đài Loan, đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Được biết ngày nào cô gái cũng làm việc đến 11, 12 giờ đêm, để tự thưởng cho công việc vất vả cả ngày của mình, sau giờ tan trường cô đều mua một gói gà giòn mặn để ăn.

Sau 1 đến 2 năm, nữ giáo viên đã mắc phải căn bệnh ung thư ruột già. Bác sĩ giải thích rằng ba yếu tố nguy cơ chính đối với polyp đại trực tràng là: Gen gây ung thư, tổn thương niêm mạc và nuốt phải chất gây ung thư. Đặc biệt nếu chúng kết hợp với gen gây ung thư sẽ đẩy nhanh tốc độ polyp biến thành ung thư.

Yan Rong Cheng là bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm Đài Loan, đã cảnh báo trong chương trình truyền hình: “Ung thư dạ dày và ung thư ruột đều do ăn uống gây ra!”. Ông cũng chia sẻ rằng nguyên nhân gây bệnh ung thư có liên quan mật thiết đến việc cô thường xuyên mua một gói gà giòn mặn để ăn sau giờ làm việc.

Ông giải thích rằng thông thường phải mất khoảng 5 đến 10 năm để polyp phát triển thành ung thư. Vì vậy, bạn có thể đã mắc (polyp) ở độ tuổi 20.

Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất của bệnh nhân ung thư đại trực tràng là thay đổi thói quen đại tiện nhưng lại không được đặc biệt chú ý như chảy máu.

Những người trưởng thành khỏe mạnh nói chung có thể nội soi ở tuổi 50. Tuy nhiên, nếu có tiền sử gia đình hoặc cha mẹ, anh chị em có tiền sử ung thư/polyp đại trực tràng thì nên bắt đầu nội soi và xét nghiệm ở tuổi 40. Nếu kết quả dương tính với máu ẩn trong phân, họ phải nội soi trong vòng sáu tháng.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo ET Today.