Đời sống

Nữ sinh cấp 2 bị giáo viên cấm đến lớp, bị đuổi về nhà vì mặc váy quá ngắn

Nữ sinh cấp 2 bị giáo viên cấm đến lớp, bị đuổi về nhà vì mặc váy quá ngắn

Một số nữ sinh tại Trường Caldicot ở Monmouthshire, xứ Wales, đã bị đuổi học về nhà trong nước mắt vì không tuân thủ các quy định mới về đồng phục.

Các phụ huynh tại Trường Caldicot ở Monmouthshire, xứ Wales, tuần trước đã nhận được một lá thư chỉ ra rằng váy phải dài tới "đầu gối" và những học sinh không tuân thủ sẽ phải nhận khăn ướt để tẩy trang, bấm móng tay và yêu cầu đo đường viền của váy. Quyền hiệu trưởng Alun Ebenezer đã thực thi biện pháp trấn áp và cảnh báo phụ huynh trong thư: “Học sinh sẽ không được phép đi lại quanh trường nếu những hướng dẫn này không được tuân thủ”.

Một phụ huynh cho biết có tới 200 học sinh đã bị từ chối vào lớp hôm thứ Hai vừa qua theo giờ địa phương, dẫn đến việc phụ huynh đến đón các em trong tình trạng bức xúc. Hội đồng Monmouthshire cho biết tất cả các vấn đề liên quan đến đồng phục nữ sinh đều do các nhân viên nữ giải quyết. Nữ sinh 14 tuổi cho biết em đã được một giáo viên nam yêu cầu đo váy khi đến lớp: “Em bước vào thì thấy cô giáo bảo đến chỗ giáo viên nam để đo váy cho em”.

Em học sinh kể về việc thay vì tuân thủ việc kiểm tra váy thì em đi thẳng đến căn phòng nơi học sinh đang bị giam giữ và đuổi khỏi lớp học. Cuối cùng, em học sinh bị đuổi về nhà vì đeo lông mi giả, báo cáo của Wales Online. Amile, một học sinh 13 tuổi, được mẹ Natalie Kyne đón về vàchia sẻ lại: “Khi em đến trường, có hai giáo viên đứng trước cửa và họ nói: “Con đang đeo lông mi”. và họ đưa em đến một căn phòng có khoảng 50 nữ sinh trong đó". Mẹ một nữ sinh nói: "Họ đã đưa tất cả những em học sinh nữ này vào phòng cách ly để tất cả các con được đưa về nhà. Thật không công bằng và nhắm vào các em nữ sinh, đây không phải là một trò đùa!”.

Một người cha cho biết ông phải đón cậu con trai 15 tuổi vì áo sơ mi trong khi ông cũng phải đưa cô con gái 13 tuổi về nhà do váy quá dài. Ông cho biết họ đã bị đe dọa đuổi khỏi trường vì điều mà nhà trường cho là vi phạm các tiêu chuẩn đồng phục.

Người cha cho biết đứa con lớn của ông 15 tuổi và đang học lớp 10 được thông báo rằng cậu có thể tham dự kỳ thi GCSE nhưng sau đó bị đuổi về nhà. Ông nói: "Các con có quyền được đi học và người đứng đầu cũng cố gắng nói với tôi rằng đó là một rủi ro về sức khỏe và an toàn. Điều đó thật thảm hại, họ nói rằng họ muốn chúng trông thông minh nhưng họ sẽ không có đứa trẻ nào thông minh nếu chúng không được học hành tử tế".

Kevin Price, đến từ Caldicot, đã đón con gái mình từ trường khi nhận được tin chiều dài váy của cô bé không phù hợp, đồng thời cho biết anh được thông báo rằng có tới 200 học sinh đã bị từ chối vào lớp. Ông Kevin Price yêu cầu nhà trường cung cấp cho ông bằng văn bản lý do con gái ông bị từ chối đi học và nói: "Tôi đã nói với họ những tổn hại về mặt tinh thần đang gây ra cho trẻ em ngày nay và không ai trong số họ lên tiếng phản đối điều đó".

Ủy viên Hội đồng Rachel Garrick, ủy viên hội đồng Lao động của Caldicot, cho biết bà lo ngại một loạt tiêu chuẩn đồng phục liên quan đến trang điểm, làm móng và váy nhắm vào các cô gái. Cô nói: "Tôi luôn lo ngại về danh sách các lý do loại bỏ việc học tập đối với trẻ em có vẻ tập trung vào giới tính. Có cảm giác như cơ thể của các bé gái đang được coi trọng hơn quyền được học hành của các em".

Người phát ngôn của hội đồng Monmouthshire cho biết: "Chúng tôi biết rằng sáng nay nhân viên Trường Caldicot đã nghiêm ngặt hơn trong việc thực hiện chính sách đồng phục của trường như được công bố trên trang web của trường. Quyền hiệu trưởng đã viết thư cho tất cả phụ huynh và người chăm sóc vào tuần trước đã nêu rõ điều này”.

Liên quan đến câu hỏi cụ thể liên quan đến độ dài váy ở trường, tất cả các vấn đề liên quan đến đồng phục nữ sinh đều do các nhân viên nữ giải quyết. Năm ngoái, các giáo viên tại trường này đã tổ chức đình công với lý do lãnh đạo trường đã không giải quyết được tình trạng lạm dụng bằng lời nói và thể chất mà họ phải đối mặt.

Theo Mirror.