Đời sống

Bé trai 15 tuổi đi khám phát hiện bị mắc bệnh lậu, bác sĩ thở dài vì thói quen động trời

Bé trai 15 tuổi đi khám phát hiện bị mắc bệnh lậu, bác sĩ thở dài vì thói quen động trời

Bác sĩ than thở rằng việc cấm đoán mù quáng đôi khi lại có tác dụng ngược. Đây được gọi là “tác dụng trái cấm” và đã quyết định thay đổi chiến lược của mình để chữa trị cho cậu bé.

Theo trang ET Today đưa tin, cư dân mạng Đài Loan đang rần rần trước bài đăng của một vị bác sĩ kể lại câu chuyện về một cậu bé bị mắc bệnh lậu. Được biết bác sĩ tiết niệu Lu Jinheng chia sẻ trên Facebook vào ngày 29 rằng có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở phòng khám hơn là bệnh viện.

Những bệnh phổ biến nhất là bệnh lậu và thậm chí cả bệnh nhân mắc bệnh giang mai và AIDS, và độ tuổi đôi khi thấp đến mức không thể tưởng tượng được.

Lu Jinheng cho biết, có một bệnh nhân mắc bệnh lậu 15 tuổi bị niệu đạo tiết ra dịch đục màu vàng và trắng. Cậu bé đến phòng khám để sàng lọc và điều trị STD, bệnh nhân được khuyên nên nghỉ ngơi một thời gian và không nên mạo hiểm quan hệ tình dục. Nhưng một tháng sau, bệnh nhân 15 tuổi quay lại kiểm tra và vị bác sĩ đã chia sẻ cuộc trò chuyện của mình với bệnh nhân như sau:

“Bác sĩ: Lần điều trị cuối cùng thế nào? Cháu vẫn còn cảm thấy không thoải mái à?

Bệnh nhân: Sau khi tiêm và uống thuốc, các triệu chứng của cháu đã cải thiện nhưng cháu không thể nhịn được nên quay lại.

Bác sĩ: Cháu có đeo bao cao su không?

Bệnh nhân: Không ạ, không đeo thì thấy dễ chịu hơn ạ”.

Bác sĩ Lu Jinheng nói đúng như dự đoán, việc cấm đoán một cách mù quáng đôi khi lại có tác dụng ngược, đây gọi là "tác dụng trái cấm". Sau đó bác sĩ đã dặn dò cậu bé phải tiêm phòng và uống thuốc đầy đủ, đồng thời hy vọng bệnh nhân của mình sẽ ngoan ngoãn hơn khi trở về. Bác sĩ Lu Jinheng cũng giải thích ngắn gọn các phương pháp phòng ngừa cho bệnh nhân thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục có nguy cơ cao:

1. Luôn đeo bao cao su

2. Tiêm vắc xin ngừa HPV

3. Khám sàng lọc thường xuyên các bệnh lây truyền qua đường tình dục

4. Bạn tình cũng cần được sàng lọc và điều trị

5. Nếu không may bị bệnh, hãy tìm cách chữa trị càng sớm càng tốt để tránh tình trạng bệnh kéo dài.

*Phòng chống AIDS:

Hiện nay có 2 loại thuốc là "PrEP" và "PEP" tiện lợi hơn và rẻ hơn nhưng bạn cần uống tổng cộng 2 viên trong vòng 24 giờ trước khi quan hệ, sau đó uống liên tục. 2 ngày; để phòng ngừa lâu dài, uống 1 viên mỗi ngày. Thuốc sau sinh (PEP) nên được dùng trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ tình dục và tiếp tục trong 28 ngày.

Ngoài ra, hiện có một nghiên cứu lâm sàng (Doxy PEP) cho thấy dùng kháng sinh doxycycline trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ tình dục không bao cao su có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh giang mai, lậu và nhiễm chlamydia khoảng 2/3! Nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng lâu dài vì có thể có vấn đề về sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc.

Thông qua câu chuyện này, có thể thấy quan hệ tình dục sớm ở độ tuổi thành niên vô cùng nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng. Các bậc cha mẹ nên có những biện pháp giáo dục phù hợp với con cái để tránh những hậu quả khôn lường như trường hợp bệnh nhân trên.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.