Thảm họa cháy rừng khiến ít nhất 18 người tử vong tại Hàn Quốc: 1 phi công lái trực thăng dập lửa đã thiệt mạng
Vụ việc này đang gây chú ý trên nhiều diễn đàn. Nỗi đau lại càng bao phủ người dân Hàn Quốc trong thảm họa cháy rừng tồi tệ này.
Theo thông tin từ tờ Korea Times, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong quá trình chữa cháy tại huyện Uiseong, Hàn Quốc. Khi một chiếc trực thăng tham gia chữa cháy, phi công đã gặp nạn và rơi xuống một ngọn núi vào lúc 12 giờ 54 phút ngày 26/3 (theo giờ địa phương). Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn là loại S-76, được sản xuất vào năm 1995, có khả năng vận chuyển 1.200l nước và đã có khoảng 30 năm hoạt động.
Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã xác định phi công 73 tuổi tử vong tại hiện trường. Hàn Quốc cũng đã dừng hoạt động cứu hỏa bằng trực thăng. Vụ tai nạn trên vẫn đang được cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh nguyên nhân.
.jpg)
Từ ngày 21/3, các vụ cháy rừng đã bắt đầu bùng phát tại huyện Sancheong, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, khu vực đông nam Hàn Quốc, sau đó lan rộng sang huyện Uiseong và vùng lân cận bao gồm Andong, Cheongsong, Yeongyang và Yeongdeok. Để đối phó với tình hình khẩn cấp này, hàng nghìn lính cứu hỏa, hàng trăm trực thăng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động. Kể từ khi đám cháy bùng phát, quân đội Hàn Quốc đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ và 146 trực thăng để hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.
.png)
Đây được đánh giá là thảm họa cháy rừng tồi tệ, thiệt hại “chưa từng có” tại Hàn Quốc. Theo ghi nhận, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng này. Bên cạnh đó, khoảng 20 người đã bị thương, trong đó có khoảng 6 người bị thương nặng.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Hàn Quốc, các vụ cháy rừng lan rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng, thiêu rụi tổng cộng 17.398ha diện tích rừng. Chùa Gounsa, công trình hơn 1.000 năm tuổi tại huyện Uiseong cũng đã bị thiêu rụi. Tình hình khẩn cấp đã buộc khoảng 27.000 người dân phải tiến hành sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm, các nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng lên cao nhất để đối phó với tình hình nghiêm trọng này.
.png)
Chính quyền Hàn Quốc đã thừa nhận “thất bại trong phản ứng ban đầu”, đám cháy ngày càng lan rộng, nghiêm trọng hơn. Điều kiện thời tiết và hạn chế về thiết bị chữa cháy cũng là vấn đề khiến thảm họa cháy rừng khó khống chế.