Đời sống

Bài văn của học sinh lớp 3 chỉ có 26 chữ nhưng khiến vô số cư dân mạng rơi nước mắt vì điều này

Bài văn của học sinh lớp 3 chỉ có 26 chữ nhưng khiến vô số cư dân mạng rơi nước mắt vì điều này

Trước bài văn chỉ vỏn vẹn 26 chữ nhưng cư dân mạng không ngừng rơi nước mắt trước nội dung bài viết.

Lớp học nào là nhiều vấn đề phức tạp nhất? Câu trả lời cho hầu hết các bậc cha mẹ là trường tiểu học. Giáo dục ở bậc tiểu học là khổ cực nhất, học sinh ở giai đoạn này có thể không hiểu dù bạn có nói bao nhiêu “nguyên tắc lớn” thì lúc này các em vẫn chưa hiểu rõ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang rầm rộ chia sẻ một bài văn ngắn của học sinh tiểu học khiến nhiều người chú ý. Được biết, bài văn do một học sinh lớp 3 của nữ giáo viên đăng tải có tiêu đề là: “Ông ơi!”. Bài văn này không giống như một bài văn thi truyền thống và chỉ có vỏn vẹn 26 chữ.

Nếu đưa vào phòng thi, bài văn này có thể không đạt được điểm tuyệt đối vì quá ít chữ, dù xuất sắc đến đâu cũng có thể không được điểm đạt qua môn. Tuy nhiên, nữ giáo viên đăng bài không chỉ cho học sinh điểm cao mà còn khen ngợi bài văn này.

Bài văn có nội dung như sau: “Khi ông nội còn sống, tất cả mưa gió trên đời này đều bỏ qua tôi mà nghiêng về một mình ông”, chỉ vài dòng chữ của em học sinh lớp 3 đã khắc họa nỗi nhớ ông của em mà còn khiến chúng ta cảm nhận những cảm xúc sâu sắc giữa họ.

Bài văn của em học sinh lớp 3 ở Trung Quốc gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Bài văn này không có nhiều chữ nhưng lại khiến vô số cư dân mạng rơi nước mắt. Điều khiến netizen cảm động hơn cả là thái độ của giáo viên đối với việc viết văn. Cô không chỉ trích học sinh không đủ chữ mà là lần đầu tiên phát hiện ra điểm sáng của các em. Chính cách viết văn trên đã giúp nhiều người nhớ về khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là lúc khi thi văn mà mãi không nghĩ ra được lời chữ nào, đôi khi những câu văn, những câu vô nghĩa chất chồng lên nhau.

Học sinh tiểu học ở Trung Quốc.

Có nhiều trường hợp giáo viên, bên cạnh việc chỉ bảo những học sinh giỏi thì những học sinh trung bình, thậm chí dưới trung bình lại bị lãng quên. Kiểu giáo dục này không giúp học sinh trở nên tài năng mà còn chôn vùi tài năng của các em. Vì vậy, cần có phương pháp dạy học để học sinh phát huy được hết sở trường, tài năng của mình.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.