Thế giới

Trung Quốc đồng ý đàm phán thuế, nhưng 'ép' Mỹ phải đồng ý 3 điều kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý "chờ một cuộc gọi từ Trung Quốc" thì chính thức hôm nay, Trung Quốc đã đồng ý đàm phán về thuế quan. Tuy nhiên sẽ kèm theo 3 điều kiện dành cho chính quyền Trump.

Theo Bloomberg đưa tin, Trung Quốc đã đưa ra tổng cộng 3 điều kiện tiên quyết cho việc ngồi vào đàm phán về thuế quan với Mỹ. Nội dung 3 điều kiện này được phía Trung Quốc nêu rõ như sau: 

Điều kiện đầu tiên là ông Trump phải kiềm chế chặt chẽ đội ngũ chính phủ của mình. Không đưa ra những phát ngôn mang tính xúc phạm người Trung Quốc, đồng thời phải đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng. 

Lý do khiến điều kiện này được Trung Quốc đưa ra đầu tiên bởi trước đó, phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gọi người Trung Quốc là "nông dân" (peasants). Phát ngôn này đã nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản ứng giận dữ của người dân Trung Quốc và Bộ Ngoại giao nước này cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Vance.  

trung-quoc-dam-phan-voi-my-2
Phó Tổng thống J.D. Vance trở thành mục tiêu đầu tiên Trung Quốc nhằm tới khi đặt điều kiện đàm phán thuế quan. Ảnh: Tổng hợp

Điều kiện thứ 2 của Trung Quốc liên quan đến eo biển Đài Loan. Theo đó, Trung Quốc yêu cầu Mỹ thể hiện sự chân thành và kiềm chế trong đàm phán. Yêu cầu phía Mỹ không được vừa đàm phán vừa có động thái nhỏ về vấn đề eo biển Đài Loan. 

Với điều kiện này, Trung Quốc muốn "dằn mặt" chính quyền Trump rằng, Mỹ không thể sử dụng vấn đề eo biển Đài Loan để đàm phán vì đây là lằn ranh đỏ và không thể đàm phán. 

Điều kiện thứ 3 của Trung Quốc đó là Mỹ sẽ cử một nhà đàm phán được Tổng thống Trump ủy quyền trực tiếp. Nhà đàm phán này sẽ trực tiếp đàm phán và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận thuế quan Trung - Mỹ. 

trung-quoc-dam-phan-voi-my-3 (1)
Trung Quốc yêu cầu Mỹ sẽ cử một nhà đàm phán được Tổng thống Trump ủy quyền trực tiếp để tham gia đàm phán và chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Tổng hợp

Lý do Trung Quốc đưa ra điều kiện thứ 3 này là bởi trước đó, phía Trung - Mỹ đã từng có nhiều lần đàm phán. Tuy nhiên, đến gần cuối giai đoạn, phía Mỹ lại chọn ngừng đối thoại với cùng một lý do "Tổng thống không đồng ý" và mọi thứ lại trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng cho biết, việc nước này đồng ý đàm phán không phải là một sự nhượng bộ. Ngược lại, đây chính là cuộc tấn công vào Mỹ với tiền đề là nắm bắt thế chủ động, hai bên ngồi xuống cùng nói chuyện. Vì vậy, Mỹ không nên nghĩ đến việc sẽ dẫn dắt được cuộc đàm phán.