Đời sống

Tin bão số 3: Quân đội cấp tốc vào cuộc, tỉnh thành nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có mưa to và gió to?

Tin bão số 3: Quân đội cấp tốc vào cuộc, tỉnh thành nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có mưa to và gió to?

Bão số 3 (Yagi) có thể sẽ mạnh cấp 15 và thậm chí thành siêu bão (cấp 16). Trước tình hình cấp bách, quân đội đã huy động 425.000 người túc trực để ứng phó.

VOV đưa tin, chuyên gia cho biết từ 6/9 bão số 3 (Yagi) sẽ vào vịnh Bắc Bộ, đến rạng sáng và trưa mùng 7/9 sẽ có gió mạnh và mưa tăng rõ rệt ở khu vực ven biển và đất liền. Dự báo chiều và đêm ngày 7 đến sáng mùng 8/9 sẽ là đợt cao điểm mưa to, gió mạnh ở trong đất liền.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV cho biết: “Khả năng bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ là rất cao (70 – 80%). Vẫn có khả năng bão tiến đến bán đảo Lôi Châu, sau đó vào đất liền Trung Quốc, nhưng khả năng này là thấp”.

bao-so-3-1
Hướng đi dự kiến của bão số 3. Ảnh: Windy

Bão số 3 liên tục tăng cấp trong thời gian qua có thể vì nền nhiệt tại Biển Đông cao và các điều kiện khác thuận lợi. Chuyên gia cho rằng bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (có gió mạnh cấp 6 trở lên, kèm mưa to). Trọng tâm các tỉnh từ Quảng Ninh – Ninh Bình sẽ có gió mạnh nhất và mưa to nhất. Đặc biệt, 2 tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng sẽ có mưa to, gió to nhất. Từ khoảng ngày 5 – 6/9 gió ở vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên.

Lưu ý đến người dân, ông Hoàng Phúc Lâm nói: “Khi vào đất liền, bão số 3 di chuyển rất nhanh nên mưa gió cũng kết thúc nhanh vì vậy sẽ dẫn đến nguy cơ lũ quét sạt lở đất xảy ra khi lượng mưa lớn tập trung trong 1 thời gian ngắn”.

bao-so-3-2
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm khí tượng và Thủy văn quốc gia. Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiều 4/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) họp với các bộ, ngành, và các tỉnh, thành phố về ứng phó với cơn bão số 3. Tại đây, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, theo các dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, lâu lắm mới có cơn bão mạnh như thế. Khu vực bão đổ bộ cũng chính là vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp phía Bắc ở nước ta.

Theo ông Hiệp, hiện nay rủi ro cấp thiên tai do bão số 3 đánh giá ở cấp 4, ở mức Chính phủ chỉ đạo. Nhưng nếu lên cấp 5, Chủ tịch nước phải ban bố lệnh khẩn cấp - ngang với tình trạng chiến tranh.

Còn Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đây là cơn bão mạnh hiếm gặp trong vòng 10 năm trở lại đây. Do đó, các địa phương cần chủ động công tác phòng chống, với tinh thần “không nuối tiếc” để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Trong chiều 4/9, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.137 tàu cá/219.864 người. Trong đó có 504 tàu/3.356 người đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực nguy hiểm) biết về hướng đi của bão để di chuyển về khu vực an toàn.

bao-so-3-4
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu xuồng tại Ban CHQS huyện Quỳ Châu. Ảnh: Báo QĐND Điện Tử

Dự kiến từ ngày 6/9, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định sẽ cấm biển. Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết các địa phương cần vận động các chủ tàu trong đất liền thông báo cho các tàu về nơi tránh trú an toàn.

Đại diện Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng, cho biết, hiện các Quân khu 1 đến Quân Khu 5 đã sẵn sàng lực lượng, huy động hơn 425.000 chiến sĩ túc trực và hơn 4.000 tàu thuyền, máy bay ứng phó với cơn bão số 3.