Đời sống

Diễn biến nóng vụ mái ấm Hoa Hồng: Hé lộ thêm góc khuất, tình hình các em nhỏ sau khi vụ việc bị phát giác

Diễn biến nóng vụ mái ấm Hoa Hồng: Hé lộ thêm góc khuất, tình hình các em nhỏ sau khi vụ việc bị phát giác

Sau khi vụ việc bạo hành dã man ở mái ấm Hoa Hồng bị phát giác, tình hình của các em bé hiện tại giờ ra sao?

Vụ bạo hành trẻ nhỏ dã man ở mái ấm Hoa Hồng đang là sự việc gây căm phẫn với dư luận cả nước. Mang vỏ bọc mái ấm tình thương nhưng những hành vi mà các bảo mẫu ở đây gây nên khiến bất cứ ai xem được clip cũng phải đau đớn, tức giận.

Tội ác ở mái ấm tình thương Hoa Hồng - Kỳ 1: Nỗi bất hạnh của trẻ sơ sinh

Liên quan đến sự việc này, VOV Giao Thông đã có một cuộc phỏng vấn với ông Cao Hà Đức Trọng (Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12) về trách nhiệm của địa phương trong vụ việc. Trao đổi với phóng viên, ông Trọng cho biết trên địa bàn hiện chỉ có một cơ sở Mái ấm tình thương và được kiểm tra thường xuyên. Hàng tuần, UBND phường chỉ đạo bộ phận chăm sóc trẻ em cùng cảnh sát khu vực và khu phố kiểm tra đều đặn. Nhưng theo phản ánh của báo chí, hành vi bạo hành này thường xảy ra vào ban đêm.

mai-am-hoa-hong-4
Cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại "Mái ấm Hoa Hồng" khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo ông Trọng, cơ sở mái ấm này cũng từng xuất hiện bất thường: “Bất thường ở đây là có đôi khi kiểm tra thì thấy số lượng trẻ tăng lên so với cấp phép. Theo quy định cấp phép cho tối đa không quá 39 cháu. Tuy nhiên, có thời điểm kiểm tra thấy con số vượt lên 60, 70 cháu. Những hành vi này, phường cũng đã yêu cầu khắc phục. Chủ cơ sở này có giải thích là do chuyển cơ sở 2 ở huyện Củ Chi về cho các cháu chơi chung với nhau”.

mai-am-hoa-hong-1
Lực lượng chức năng làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Lê Trai

Sau khi báo Thanh Niên chia sẻ phóng sự điều tra, tố cáo hành vi bạo hành tàn nhẫn ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, ông Trọng đã chỉ đạo lực lượng công an cùng các bộ phận chuyên môn của phường và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận trực tiếp xuống tận nơi để kiểm tra. Việc cần làm đầu tiên là làm rõ hành vi bạo hành của các bảo mẫu. Tiếp đến họ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để chuyển các bé về các Mái ấm khác. Trong khi đó, hai bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng đã được đưa về công an phường để làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi bạo hành trẻ em.

mai-am-hoa-hong-2
Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn bị bảo mẫu xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn. Ảnh: Báo Thanh Niên
mai-am-hoa-hong-3
Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM) nơi xảy ra các vụ bạo hành trẻ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nói về các cháu nhỏ, vị lãnh đạo phường chia sẻ: “Trước mắt phải cho các cháu đi khám sức khoẻ và cần thiết phải giám định luôn thương tật để quy trách nhiệm cho người đã gây ra hành vi; đồng thời chuyển các bé về Mái ấm khác để có điều kiện chăm sóc tốt hơn, từ đó kết hợp với các chương trình tư vấn của bác sĩ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho các cháu”.