Đời sống

Tháng ‘cô hồn’ ảnh hưởng thế nào đến trẻ em? Người lớn đừng dại để con cháu trong nhà làm 5 việc này

Tháng ‘cô hồn’ ảnh hưởng thế nào đến trẻ em? Người lớn đừng dại để con cháu trong nhà làm 5 việc này

Dân gian tin rằng, trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), ai cũng cần kiêng kị cẩn thận, đặc biệt là trẻ em.

Theo quan niệm của dân gian ở Việt Nam, Trung Quốc và một số đất nước châu Á, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Tháng này sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 – hết 30/7 âm lịch hàng năm. Thời điểm này, cửa địa ngục được mở, ma quỷ vì thế mà có cơ hội quay lại dương gian. Nếu không kiêng kị tốt, thời gian này dễ gặp xui xẻo, bị quấy nhiễu…

thang-co-hon-2

Người xưa tin rằng trẻ em là một trong số những đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất trong tháng 7 âm lịch. Thời gian này, trẻ em thường khó chịu, hay khóc lóc, khó ngủ… Nhưng theo cách giải thích tin vào khoa học thì tháng 7 âm lịch thường có mưa ngâu, độ ẩm không khí cao nên trẻ dễ bị bệnh về hô hấp, bệnh về da (nếu quần áo không được phơi khô).

Kinh nghiệm từ dân gian đúc kết được 5 điều nên kiêng kị trong tháng cô hồn cho trẻ em:

1. Kiêng đi đên, kiêng gọi tên con.

2. Kiêng treo chuông gió trước phòng ngủ của bé.

3. Kiêng chụp ảnh, soi gương vào buổi tối.

4. Kiêng để bé ăn vụng đồ cúng.

5. Kiêng không cho bé xem đốt vàng mã, dẫm lên tro vàng mã.

thang-co-hon-3

Ngoài ra, cũng có một số mẹo người xưa dặn con cháu mỗi lần đưa trẻ con ra ngoài nên làm, có thể kể đến như bôi son lên trán, mang theo tỏi, muối, vòng dâu tằm; hạn chế để trẻ xem lễ cúng; hạn chế đi chơi quá 21 giờ đêm.

Dù chưa có ai chứng minh được những chuyện tâm linh liên quan đến tháng 7 âm lịch, nhưng rất nhiều người Việt Nam vẫn tin rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Những thông tin trên cũng chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.