Đời sống

Việt Nam phát hiện nhiều thú quý hiếm, có loài đang nguy cấp, được thế giới truy lùng ráo riết

Việt Nam phát hiện nhiều thú quý hiếm, có loài đang nguy cấp, được thế giới truy lùng ráo riết

Theo hình ảnh ghi nhận từ bẫy ảnh, khu vực Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong có nhiều loài thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 3/7, báo PLO đưa tin, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên (DTTN) Động Châu – Khe Nước Trong (Quảng Bình) đã khảo sát trực tiếp và thu được nhiều hình ảnh từ bẫy ảnh. Kết quả cho thấy có nhiều loài thú quý hiếm, nguy cấp cần bảo vệ như: Chà vá chân nâu, vượn siki, thỏ vằn, tê tê Java, gấu ngựa, mang trường sơn, sao la, sơn dương...

Riêng tê tê Java nằm trong danh Sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), được đánh giá là loài vật vô cùng nguy cấp. Số lượng tê tê Java trên toàn thế giới đã sụt giảm trầm trọng trong 3 thập kỷ qua, khiến quần thể của chúng giảm 80 – 90%.

thu-quy-hiem-5
Tê tê Java thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ảnh: ĐC-KNT

Hay một loài khác là gấu ngựa, từng được phát hiện ở Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong vào năm 2022. Loài này thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Nó được đưa vào Sách đỏ của Hiệp hội bảo tồn thế giới và là một trong nhưng loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, cần phải bảo tồn.

thu-quy-hiem-6
Cá thể gấu ngựa qua bẫy ảnh. Ảnh: ĐC-KNT

Ngoài tê tê Java, gấu ngựa, ở Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong còn có nhiều loài thú nguy cấp, quý hiếm khác cần bảo vệ như sơn dương, gấu ngựa, chà vá chân nâu, voọc Hà Tĩnh, vượn siki, cu ly nhỏ, thỏ vằn, tê tê Java, mang lớn, saola,...

thu-quy-hiem-3
Cá thể sơn dương thuộc diện loài sắp nguy cấp trong Sách đỏ IUCN. Ảnh: ĐC-KNT

Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong được thành lập vào năm 2020, nằm phía Tây Nam của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây có độ cao gần 700m so với mực nước biển, giáp với biên giới Việt – Lào.

thu-quy-hiem-4
Cá thể bò tót được bẫy ảnh phát hiện vào tháng 4-2017 tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong. Ảnh: ĐC-KNT

Điểm đặc biệt của khu rừng nhiệt đới nguyên sinh này là độ che phủ lên đến 98%, được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đưa vào top 200 trung tâm đa dạng sinh học toàn cầu.

thu-quy-hiem-2
Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong hiện là nơi cư trú của 76 loài thú, 214 loài chim và nhiều loài thú quý hiếm cần được bảo tồn. Ảnh: ĐC-KNT

Thống kê cho thấy hiện Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong đang có 76 loài thú, 214 loài chim, 671 loài bò sát ếch nhái. Với sự tồn tại của các hệ sinh thái rừng vùng thấp và các loài động thực vật, đặc biệt là thú lớn, chim có kích thước lớn, Khu DTTN Động Châu – Khe Nước Trong được ví như “vườn thượng uyển”.